Nga kêu gọi Mỹ phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện
Phát biểu tại hội nghị tạo điều kiện cho CTBT có hiệu lực, ông Vershinin nói: "Mỹ có thể đã trở thành động lực biến CTBT thành công cụ ràng buộc về mặt pháp lý trong luật pháp quốc tế và trở thành một tấm gương. Đó là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi Chính phủ Mỹ sửa đổi cách tiếp cận và lập tức thực hiện các bước để phê chuẩn hiệp ước này.
Chúng tôi gửi lời kêu gọi tới các quốc gia, mà hiệp ước này phụ thuộc, hãy ký và phê chuẩn hiệp ước càng sớm càng tốt. Mỗi quốc gia này đều chịu trách nhiệm chung về tương lai của hiệp ước”.
Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua CTBT hôm 24/9/1996. Hiệp ước cấm các vụ thử vũ khí hạt nhân và bất kỳ vụ nổ hạt nhân nào khác, cho cả mục đích dân sự và quân sự, trong mọi môi trường. Hiệp ước đã được 178 quốc gia phê chuẩn, trong đó có cả Anh, Pháp và Nga.
Tuy nhiên, hiệp ước vẫn chưa có hiệu lực. Để có hiệu lực, hiệp ước cần được phê chuẩn bởi 44 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc có năng lực tiềm tàng để sở hữu vũ khí hạt nhân (danh sách được nêu trong Phụ lục của hiệp ước và lấy từ cơ sở dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế).
8 quốc gia trong danh sách này nằm ngoài hiệp ước gồm Ấn Độ, Triều Tiên và Pakistan chưa ký hiệp ước; Ai Cập, Israel, Iran, Trung Quốc và Mỹ đã ký nhưng không phê chuẩn./.
- Từ khóa :
- Nga
- Mỹ
- Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện
- CTBT
Tin liên quan
-
Ý kiến và Bình luận
IAEA lo ngại về an toàn hạt nhân ở Ukraine
13:24' - 10/09/2023
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 9/9 đã cảnh báo về mối đe dọa tiềm tàng về an ninh hạt nhân do giao tranh diễn ra ác liệt gần nhà máy Zaporizhzhia ở Ukraine.
-
Kinh tế & Xã hội
LHQ cảnh báo "thảm họa toàn cầu" do vũ khí hạt nhân
09:25' - 30/08/2023
Ngày 29/8, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã tổ chức một cuộc họp toàn thể cấp cao nhân Ngày Quốc tế chống thử nghiệm hạt nhân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Nông thôn Maroc phất lên nhờ “vàng đỏ”
17:01'
Được mệnh danh là “vàng đỏ”, nghệ tây đã dần thay thế các loại cây trồng truyền thống và trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân địa phương tại Maroc.
-
Kinh tế Thế giới
Động đất rung chuyển Tân Cương, Trung Quốc
17:01'
Chiều 4/12, một trận động đất có độ lớn 6,0 đã xảy ra tại huyện Akqi, thuộc châu tự trị Kizilsu Kirgiz ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Đức kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3
16:32'
Quân đội Đức đã tiếp nhận và đưa vào vận hành phần đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow 3 do Israel sản xuất, trị giá khoảng 4 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Mexico thành lập Hội đồng Xúc tiến Đầu tư Quốc gia
15:33'
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 3/12 thông báo kế hoạch thành lập Hội đồng Xúc tiến Đầu tư Quốc gia nhằm thúc đẩy năng lực thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.
-
Kinh tế Thế giới
Khách quốc tế quá cảnh tại Canada có thể không cần khai báo hải quan
13:16'
Cơ quan Biên giới Canada bắt đầu tham vấn quy định mới cho phép khách quá cảnh quốc tế không phải làm thủ tục hải quan, hướng tới quy trình ITI nhằm rút gọn thủ tục nhưng vẫn bảo đảm an ninh.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ: Hiện còn quá sớm để đánh giá triển vọng hòa bình
12:21'
Ngày 3/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “muốn chấm dứt xung đột với Ukraine”, dù cuộc đàm phán tại Moskva giữa hai bên không đạt đột phá.
-
Kinh tế Thế giới
Bộ trưởng Tài chính Mỹ lạc quan về nền kinh tế
11:18'
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ sự lạc quan triển vọng kinh tế Mỹ năm 2026, nhưng cho rằng việc cắt giảm lãi suất vẫn cần thiết do nhiều lĩnh vực, trong đó có thị trường nhà ở đang suy yếu
-
Kinh tế Thế giới
EU công bố chiến lược mới củng cố an ninh kinh tế
10:20'
Chiến lược mới của EU đặt mục tiêu nâng cao khả năng tự chủ, sức chống chịu và tính linh hoạt của nền kinh tế châu Âu.
-
Kinh tế Thế giới
Thêm mối quan ngại về “sức khỏe” của nền kinh tế Mỹ
10:14'
Ngày 3/12, Mỹ đã công bố dữ liệu tuyển dụng khu vực tư nhân, cho thấy bức tranh ảm đạm về thị trường việc làm tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin. Ảnh: AFP/TTXVN