Nga lên kế hoạch phá giá đồng ruble

11:58' - 02/02/2017
BNEWS Bộ Tài chính Nga đề xuất giảm giá đồng ruble 10% vì cho rằng tỷ giá hiện nay của đồng nội tệ so với đồng USD của Mỹ đang bị đẩy quá cao.
Đồng ruble Nga. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Tài chính Nga, với giá dầu 40 USD/thùng, tỷ giá trung bình năm của đồng nội tệ phải ở mức 69,42 ruble/USD, thì khi đó thâm hụt ngân sách liên bang sẽ tương đương khoảng 3,1% GDP và 1.800 tỷ ruble sẽ được huy động từ các quỹ dự trữ để bù thâm hụt.
Với mức giá dầu hiện tại 55 USD/thùng, thâm hụt ngân sách sẽ vào khoảng 1,5% GDP, quỹ dự trữ chỉ cần phải chi ra 464 tỷ ruble.

Bộ này đề xuất áp dụng nguyên tắc luật ngân sách - chuyển đổi vào các quỹ quốc gia phần thu từ dầu mỏ thừa ra sau khi đã dùng để cân bằng ngân sách liên bang. Ở chế độ này, thâm hụt ngân sách sẽ ở mức 0,7% GDP, quỹ dự trữ được bổ sung 241 tỷ ruble, và tỷ giá đồng ruble sẽ giảm khoảng 10%, ở mức 64,9 ruble/USD.
Bộ Tài chính cho rằng nếu không áp dụng chế độ trên và không phá giá đồng ruble thì ngân sách liên bang sẽ chỉ có thể cân bằng nếu giá dầu lên đến 76 USD/thùng. Còn nếu phá giá đồng ruble thì ngân sách có thể được cân bằng hoàn toàn với giá dầu ở mức 61 USD/thùng. 

Trong kế hoạch ngân sách liên bang Nga năm 2017 (được tính toán dựa trên giá dầu ở mức 40 USD/thùng), nguồn thu từ dầu mỏ chiếm khoảng 37%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục