Xuất khẩu khí đốt của Nga sang Đức cao kỷ lục trong năm 2016

19:38' - 17/01/2017
BNEWS Gazprom, "người khổng lồ" về khí đốt của Nga, ngày 16/1 thông báo lượng khí đốt họ xuất sang thị trường Đức đạt mức cao kỷ lục trong năm 2016 và đã tăng mạnh từ đầu năm nay.
Xuất khẩu khí đốt của Nga sang Đức cao kỷ lục trong năm 2016. Ảnh: AP

Cụ thể, Gazprom đã xuất khẩu 49,8 tỷ m3 khí đốt sang Đức trong năm 2016, cao hơn 4,5 tỷ m3 so với mức kỷ lục được xác lập năm 2015. Đức là thị trường nước ngoài lớn nhất của doanh nghiệp nhà nước Gazprom - hiện cung cấp gần 1/3 nhu cầu khí đốt của Liên minh châu Âu (EU).

Điều này làm tăng mối lo ngại trong châu Âu, thị trường đang lệ thuộc nhiều vào nguồn khí đốt từ Nga.

Mới đây, Gazprom thông báo xuất khẩu khí đốt của họ tới các nước ngoài Liên bang Xôviết trước đây, đã tăng cao kỷ lục kể kể từ đầu năm 2017 do thời tiết lạnh giá ở châu Âu.

Ngày 16/1, Gazprom cho hay xuất khẩu khí đốt sang châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa đầu tháng này tăng khoảng 25,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu khí đốt sang Đức tăng 21%.

>>> Argentina ưu đãi thuế cho nhà đầu tư khai thác khí đốt

>>> Nga cung cấp lượng khí đốt kỷ lục cho châu Âu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục