BNEWS Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua tuyến đường ống ở Ukraine sau khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024.
Các hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Alexander Novak ngày 3/7 cho biết, Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua tuyến đường ống ở Ukraine sau khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024.
Thỏa thuận 5 năm về vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine sang châu Âu là thỏa thuận thương mại và chính trị duy nhất còn lại giữa Nga và Ukraine. Thỏa thuận này sẽ hết hạn sau ngày 31/12/2024. Nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu, từng là nguồn thu nhập chính của nước này, đã giảm mạnh sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022. Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Novak cho hay việc vận chuyển khí đốt tương lai phụ thuộc vào việc Ukraine có muốn tiếp tục thỏa thuận này hay không. Tuy nhiên, Ukraine cho biết, nước này không có kế hoạch kéo dài thỏa thuận 5 năm với Gazprom, công ty độc quyền xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga, hoặc ký một thỏa thuận khác. Tháng trước, hãng tin Reuters dẫn lời một cố vấn tổng thống Azerbaijan cho biết Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đã yêu cầu Azerbaijan tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận với Nga về thỏa thuận vận chuyển khí đốt. Mặc dù EU đã cắt giảm hầu hết lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga, song một số quốc gia Trung Âu vẫn phụ thuộc vào khí đốt từ Nga qua đường ống dẫn khí qua Ukraine. Áo vẫn nhận được phần lớn khí đốt của mình thông qua tuyến đường này. Hiện tại, Nga chỉ xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Âu qua hai tuyến đường là thông qua đường ống do Liên Xô xây dựng chạy qua Ukraine và qua đường ống TurkStream sang Thổ Nhĩ Kỳ chạy dọc theo đáy Biển Đen. Theo dữ liệu của Gazprom và các tính toán của Reuters, Nga đã cung cấp tổng cộng khoảng 63,8 tỷ mét khối khí đốt cho châu Âu qua các tuyến đường khác nhau vào năm 2022. Khối lượng đó giảm 55,6% xuống còn 28,3 tỷ mét khối trong năm 2023. Tại thời điểm cao nhất vào năm 2018-2019, lưu lượng khí đốt đến khu vực châu Âu đạt khoảng 175-180 tỷ mét khối mỗi năm.Tin liên quan
Nổ khí đốt tự nhiên tại Thổ Nhĩ Kỳ, 24 người thương vong
Ngày 30/6, một vụ nổ khí đốt tự nhiên tại tỉnh Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, đã khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".










