BNEWS Ngày 28/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Moskva sẵn sàng hợp tác với Mỹ về vấn đề Syria và sẽ sớm cử chuyên viên đến Geneva để nhóm họp với các đồng cấp Mỹ.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Moskva, Trung tướng Viktor Poznikhir cho hay đề xuất trên là kết quả cuộc điện đàm trước đó cùng ngày giữa ngoại trưởng hai nước.
Ông Poznikhir cũng cho biết tình hình tại Syria đang trở nên xấu đi đáng kể. Theo ông, các nhóm đối lập tại đây đã lợi dụng lệnh ngừng bắn 7 ngày để bổ sung vũ khí, đạn dược, tái tập hợp lực lượng và tiến hành nhiều đợt tấn công để chiếm giữ những khu vực mới.
Ông Poznikhir khẳng định Nga đã nhận được thông tin rằng các nhóm khủng bố tại Syria đang chuẩn bị tiến hành tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào quân đội Syria và các khu vực dân cư ở phía Đông thành phố Aleppo. Tuy nhiên, "hoạt động chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tới các khu vực bị ảnh hưởng nhất đang diễn ra".
Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Washington sẽ ngừng mọi hợp tác và đối thoại với Nga trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng tại Syria, trừ phi Moskva và chính phủ Syria dừng cuộc tấn công nhằm vào thành phố chiến lược Aleppo và khôi phục lệnh ngừng bắn.
Ngoại trưởng Kerry đưa ra cảnh báo trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, coi đây là tối hậu thư của Mỹ trong cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua ở Syria.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho hay chính quyền Washington hiện cũng đang thảo luận về "những lựa chọn phi ngoại giao" để đối phó với tình trạng bạo lực tại Syria sau khi thỏa thuận ngừng bắn tại đây do Mỹ và Nga bảo trợ đổ vỡ. Tuy nhiên, ông không cho biết những lựa chọn trên là gì.
Còn tại thực địa, tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cho hay rạng sáng cùng ngày (theo giờ địa phương), hai bệnh viện M10 và M2 tại Aleppo đã trúng bom khiến ít nhất 2 bệnh nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ tấn công đã buộc hai trong số 8 bệnh viện ở Aleppo phải ngừng hoạt động. Hiện chưa rõ bên nào thực hiện vụ tấn công nói trên.
Trong khi đó, các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Syria và các tay súng đối lập vẫn tiếp diễn tại khu vực phố cổ của Aleppo, sau khi lực lượng thân chính phủ giành quyền kiểm soát quận Farafira phía Đông Bắc Aleppo một ngày trước đó. Ước tính đã có hơn 170 người thiệt mạng ở khu vực phía Đông thành phố chiến lược này kể từ khi quân đội Syria thông báo phát động chiến dịch tấn công nhằm tái chiếm Aleppo./.
- Từ khóa:
- nga
- mỹ
- syria
- vấn đề syria
- xung đột ở syria
- hợp tác nga-mỹ
Tin liên quan
Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của LHQ tại Syria bị tấn công
Theo hãng tin AFP của Pháp, ngày 19/9, ít nhất 18 xe tải trong đoàn xe 31 ô tô chở hàng cứu trợ ở Syria đã bị trúng bom trong một vụ tấn công làm 12 người chết, gây phản ứng tức giận của LHQ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












