Nga sẽ không rời IMF sau việc thay đổi chính sách cho vay

06:00' - 15/12/2015
BNEWS Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết nước này không có kế hoạch từ bỏ tư cách thành viên của mình trong Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Nga có phát ngôn này sau khi tổ chức này thay đổi quy chế hoạt động cho vay đối với các nước theo hướng có vẻ như hậu thuẫn Ukraine trong vụ tranh chấp về nợ với Nga.

Việc Kiev không có khả năng hoàn trả số tiền nợ trái phiếu châu Âu (Eurobond) trị giá 3 tỷ USD cho Moskva vào ngày 20/12 được xem là sẽ khiến cho khoản cứu trợ trị giá 40 tỷ USD mà IMF dành cho nước Đông Âu này rơi vào nguy cơ khó có thể thực thi.

Tuy nhiên, quyết định thay đổi quy chế vào ngày 8/12 của IMF đã giúp tổ chức này có thể tiếp tục hỗ trợ các nước, trong đó có Ukraine, thậm chí trong trường hợp các nước trong diện được trợ giúp không trả được nợ chính thức.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chỉ trích động thái thay đổi quy chế kể trên là có động cơ chính trị (khi quy định trước đó cấm việc hỗ trợ tài chính cho một quốc gia không thanh toán nợ cho một quốc gia khác).

Tuy vậy, ông Siluanov cho rằng Nga không có kế hoạch rời IMF và "Nga là một thành viên quan trọng của tổ chức đa phương này". Nhìn chung IMF triển khai “chính sách đúng”.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục