Nga tăng lãi suất lần thứ năm kể từ đầu năm 2021 đến nay

21:43' - 10/09/2021
BNEWS Ngày 10/9, Ngân hàng Trung ương Nga (BoR) đã tăng lãi suất chủ chốt lên 6,75%, ghi dấu lần tăng thứ năm trong năm nay để kiềm chế lạm phát tăng cao.
Bên cạnh đó, ngân hàng này còn đánh đi tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.

BoR cho biết tính đến ngày 6/9 tỷ lệ lạm phát tại Nga đứng ở mức 6,74% và đang trên đà trở lại mốc 4-4,5% vào năm 2022. Ngân hàng này đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 4%.

Lạm phát cao ảnh hưởng tiêu cực tới mức sống của người dân, do đó, đây là một trong những mối quan tâm chính của các hộ gia đình. Lãi suất cao hơn sẽ giúp kiềm chế lạm phát tiêu dùng thông qua việc đẩy chi phí cho vay lên và tăng sức hấp dẫn của việc gửi tiền tiết kiệm ở hệ thống ngân hàng.

Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến sau khi thông báo tăng lãi suất, Thống đốc BoR Elvira Nabiullina cho biết nếu tình hình diễn tiến phù hợp với dự báo cơ bản, BoR không loại trừ khả năng tăng lãi suất cao hơn nữa trong các cuộc họp tiếp theo.

Theo bà Nabiullina, còn quá sớm để đưa ra thời điểm khi nào BoR sẽ bắt tay vào việc cắt giảm lãi suất. Về triển vọng tăng trưởng, bà đánh giá kinh tế Nga không chỉ phục hồi mà còn đang quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát và một khi giai đoạn phục hồi kết thúc, nền kinh tế sẽ từng bước phát triển trở lại./.

>>Chính sách tài khóa và tiền tệ Hàn Quốc đang có sự trái chiều?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục