Nga tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nước ngoài trong giai đoạn dịch COVID-19

07:00' - 19/04/2020
BNEWS Đối tượng người lao động là công dân nước ngoài, người không quốc tịch đến Liên bang Nga theo diện có thị thực và không có giấy phép làm việc tại Nga

Ngày 18/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Sắc lệch “Về các biện pháp tạm thời liên quan đến việc xử lý tình trạng pháp lý của công dân nước ngoài và người không quốc tịch tại Liên bang Nga” trong bối cảnh tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến căng thẳng tại Nga và sắc lệnh này có hiệu lực từ ngày ký.

Theo Sắc lệnh được đăng tải trên trang website chính thức của Điện Kremli, trong thời gian từ ngày 15/3-15/6/2020, Tổng thống Nga cho phép người sử dụng lao động và nhà thầu các công trình/dịch vụ được tiếp nhận và sử dụng người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động tại Nga (với điều kiện người sử dụng lao động và nhà thầu các công trình/dịch vụ có giấy phép thu hút và sử dụng lao động nước ngoài).

Đối tượng người lao động là công dân nước ngoài, người không quốc tịch đến Liên bang Nga theo diện có thị thực và không có giấy phép làm việc tại Nga, cũng như người nước ngoài đến Nga không cần thị thực và không có quyền lao động.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga yêu cầu các trường hợp kể trên phải tuân thủ các hạn chế và các biện pháp khác đã được thiết lập nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh, dịch tễ trong bối cảnh dịch COVID-19, và phù hợp với luật pháp của Liên bang Nga.

Cũng trong thời gian kể trên, Tổng thống Nga quyết định không áp dụng đối với công dân nước ngoài và người không quốc tịch những quyết định không mong muốn về lưu trú, trục xuất hành chính khỏi Liên bang Nga, trục xuất hoặc chuyển sang một quốc gia nước ngoài theo điều ước quốc tế của Liên bang Nga về việc tái định cư, tước quyền tị nạn, tị nạn tạm thời, hủy bỏ thị thực được cấp trước đó, giấy phép làm việc, bằng sáng chế, giấy phép cư trú tạm thời, giấy phép cư trú, giấy chứng nhận tham gia các chương trình của Nhà nước.

Cũng theo Sắc lệnh này, Tổng thống Nga cho phép gia hạn hiệu lực trong giai đoạn nêu trên đối với các loại giấy tờ: Thị thực, giấy phép tạm trú, giấy phép cư trú, thẻ di trú có ngày hết hạn được đóng dấu trong đó, giấy chứng nhận người tị nạn, giấy chứng nhận đơn xin tình trạng tị nạn lãnh thổ của Liên bang Nga, giấy phép lao động, giấy phép thu hút và sử dụng lao động nước ngoài./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục