Nga tiếp tục trang bị hệ thống phòng không S-400 cho quân đội

09:42' - 28/06/2016
BNEWS Tư lệnh Binh chủng Phòng không vũ trụ (VKS) của Nga Viktor Bondarev cho biết năm 2016, VKS dự kiến sẽ tiếp nhận 6 hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph và tiếp tục tốc độ chuyển giao năm 2017.

Thượng tướng Viktor Bondarev nhấn mạnh như vậy quân đội Nga có đầy đủ vũ khí để bảo vệ toàn bộ bầu trời của đất nước. Ông khẳng định hệ thống S-400 có độ tin cậy cao và chất lượng tốt.

S-400 Triumph là hệ thống tên lửa phòng không hiện đại tầm xa được trang bị cho quân đội năm 2007. S-400 Triumph được sử dụng để tiêu diệt các loại máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo bao gồm cả tên lửa tầm trung.

Ngoài ra S-400 Triumph cũng có thể sử dụng tấn công các mục tiêu trên mặt đất. S-400 Triumph có tầm bắn xa 400 km và có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở độ cao 30 km./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục