Nga triển khai hơn 760 dự án đầu tư tại vùng Bắc Cực

10:40' - 20/12/2023
BNEWS Tổng vốn đầu tư cho những dự án trên sẽ đạt 1.750 tỷ ruble (khoảng 19 tỷ USD) và các dự án này dự kiến sẽ tạo ra khoảng 40.000 việc làm.

Giới chức cấp cao Nga cho biết nước này đã triển khai tổng cộng hơn 760 dự án đầu tư tại vùng Bắc Cực của Nga sau khi tạo ra hệ thống ưu đãi kinh tế địa phương.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển vùng Viễn Đông và Bắc Cực của Nga Gadzhimagomed Guseinov nêu rõ chiến lược hỗ trợ phát triển vùng Bắc Cực, được thực hiện từ năm 2020, đã thu hút 766 dự án đầu tư vào khu vực này. Tổng vốn đầu tư cho những dự án trên sẽ đạt 1.750 tỷ ruble (khoảng 19 tỷ USD) và các dự án này dự kiến sẽ tạo ra khoảng 40.000 việc làm.

 

Cũng theo quan chức trên, ngành khai thác mỏ đứng đầu về đầu tư với 44 dự án trị giá 862 tỷ ruble (9,3 tỷ USD) đang được triển khai, tiếp theo là ngành hóa chất dầu khí với vốn đầu tư xấp xỉ 207 tỷ ruble (2,2 tỷ USD) và 15 dự án đang được thực hiện.

Theo ban tổ chức, tại diễn đàn trên, hơn 2.000 đại diện từ Nga và các nước khác sẽ thảo luận về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của vùng Bắc Cực và vạch ra các bước đi mang tính cụ thể để thực hiện những giải pháp này.

Trước đó, hồi tháng 10/2020, Tổng thống Vladimir Putin đã phê chuẩn chiến lược phát triển vùng Bắc Cực của Nga và đảm bảo an ninh quốc gia đến năm 2035. Văn kiện này gồm các biện pháp được quy định bởi các dự án quốc gia và các chương trình nhà nước, kế hoạch đầu tư của các công ty cơ sở hạ tầng cũng như các chương trình phát triển cho các vùng và thành phố ở Bắc Cực.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục