BNEWS Một vòng tham vấn khác giữa Nga và Mỹ qua kênh Bộ Ngoại giao đang được lên kế hoạch vì hai bên "vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết”.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết một vòng tham vấn khác giữa Nga và Mỹ qua kênh Bộ Ngoại giao đang được lên kế hoạch vì hai bên "vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết”.
Theo đại diện Điện Kremlin, Moskva và Washington hiện tiến hành đối thoại chủ yếu về Ukraine. Theo ông Ushakov, hiện còn quá sớm để nói về sự phát triển trong mối quan hệ Nga – Mỹ.
Tháng 4 vừa qua, Nga và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán thứ hai về việc khôi phục hoạt động đầy đủ của các phái bộ ngoại giao. Sau cuộc họp, các bên đã trao đổi công hàm xác nhận các nghĩa vụ chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ ngân hàng và tài chính không bị gián đoạn cho các phái bộ ngoại giao Nga và Mỹ, cũng như các khoản đóng góp ngân sách của Nga cho Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.
Tuy nhiên đến tháng 6, Mỹ đã hủy tham vấn với Nga về việc bình thường hóa hoạt động của đại sứ quán. Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nhấn mạnh Moskva không muốn khoảng thời gian tạm dừng giữa các vòng đàm phán kéo dài, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc tham vấn tiếp theo sẽ diễn ra trước khi mùa Hè kết thúc.
Cùng ngày, theo hãng tin Ria Novosti, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nhắc lại điều kiện tiên quyết của Moskva để đạt được một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột tại Ukraine. Theo đó, cần loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột, cũng như những mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Bên cạnh đó, Moskva hy vọng Nga và Ukraine sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán, đồng thời cho biết các trưởng đoàn đàm phán hai nước vẫn duy trì liên lạc trực tiếp.
Trong khi đó, cũng trong ngày 2/9, trả lời phỏng vấn đài phát thanh phát thanh Scott Jennings, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "rất thất vọng" trước việc người đồng cấp Nga Vladimir Putin không đạt được thỏa thuận hòa bình về Ukraine sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump không nói rõ Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả gì, dù mới đây ông đã đặt thời hạn chót trong 2 tuần để đạt được một thỏa thuận hòa bình, dự kiến vào cuối tuần này.
Tin liên quan
Giá dầu thế giới tăng sau các hoạt động quân sự của Nga và Ukraine
Trong phiên 28/8, giá dầu thế giới tăng sau khi Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không hài lòng khi biết tin Nga tiến hành hoạt động quân sự nhắm vào Ukraine trong đêm.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnBáo chí Australia đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia từ ngày 9-12/8 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được những đánh giá rất tích cực từ các cơ quan truyền thông.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam – New Zealand
Đây là khẳng định của Giáo sư danh dự Roberto Rabel, Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược thuộc Đại học Victoria Wellington (New Zealand).
-
Ý kiến và Bình luậnĐịnh hướng phát triển nông nghiệp của Indonesia mở ra tiềm năng hợp tác với Việt Nam
Những định hướng phát triển nông nghiệp của Indonesia mở ra nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia đề xuất mô hình ba lớp phát triển ngành bán dẫn Việt Nam
Cả ba lớp này cần được khuyến khích liên kết hợp tác với nhau theo mô hình nhà trường - viện nghiên cứu - doanh nghiệp để khai thác tối đa nguồn lực.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt Nam - New Zealand đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng sinh động cho việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế song phương
Khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện đã tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam và Australia mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, hình thành các chuỗi liên kết kinh tế có giá trị gia tăng cao.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam - Australia mở rộng hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo
Chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo động lực mới cho hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Nhật Bản: Việt Nam nên ưu tiên sản xuất và đóng gói chip bán dẫn
Với điều kiện hiện nay, Việt Nam nên tập trung trước vào những lĩnh vực có khả năng phát triển lợi thế, đặc biệt là sản xuất và đóng gói chip.
-
Ý kiến và Bình luậnSông Hồng và khát vọng kiến tạo Hà Nội trở thành đô thị toàn cầu
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm xác định sông Hồng là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị.











