BNEWS Nga và Ukraine đã ký một thỏa thuận có thời hạn 5 năm nhằm đảm bảo việc trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine tới châu Âu.
Tập đoàn Dầu khí Gazprom của Nga và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tối 30/12 thông báo Nga và Ukraine đã ký một thỏa thuận có thời hạn 5 năm nhằm đảm bảo việc trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine tới châu Âu.
Thỏa thuận đã được ký kết đúng 24 giờ trước khi thỏa thuận hiện hành hết hiệu lực vào ngày 31/12.
Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller thông báo sau 5 ngày đàm phán song phương tại Vienna (Áo), các bên đã đưa ra những quyết định cuối cùng và đã đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Trong khi đó, Tổng thống Zelenskiy thông báo thỏa thuận đã được ký kết có hiệu lực từ ngày 30/12 và đảm bảo hoạt động vận chuyển khí gas từ Nga sang châu Âu qua Ukraine được thông suốt sau ngày 31/12/2019.
Nhà lãnh đạo Ukraine hoan nghênh thỏa thuận, đồng thời bày tỏ lạc quan văn kiện này có thể được gia hạn thêm 10 năm. Ông cũng cho biết thêm, Ukraine có thể thu được ít nhất 7 tỷ USD từ thỏa thuận có giá trị 5 năm này.
Trước đó, trong cuộc đàm phán ba bên (gồm Ủy ban châu Âu, Ukraine và Nga) diễn ra hôm 20/12 tại thủ đô Minsk, các bên đã đạt được thỏa thuận về trung chuyển khí đốt, theo đó đảm bảo khối lượng trung chuyển tối thiểu 65 tỷ m3 khí đốt trong năm 2020 và 40 tỷ m3 khí đốt/năm trong giai đoạn 2021 - 2024.
Sau thời hạn này, hợp đồng có thể sẽ được gia hạn tới 10 năm. Ngoài ra, phía Nga đã đồng ý trả khoản tiền đền bù theo quy định của Tòa Trọng tài Stockholm với số tiền lên tới 2,9 tỷ USD.
Ukraine là tuyến trung chuyển quan trọng đối với khí đốt của Nga sang châu Âu. Hợp đồng trung chuyển khí đốt hiện nay giữa tập đoàn Naftogaz của Ukraine và Gazprom của Nga dự kiến hết hạn vào ngày 31/12/2019.
Thỏa thuận này đã phá bỏ những quan ngại về nguy cơ châu Âu có khả năng đối mặt với tình trạng khan hiếm khí đốt do thỏa thuận giữa Ukraine và Nga hết hạn vào thời điểm nói trên./.
Tin liên quan
Gazprom trả 2,9 tỷ USD cho Ukraine phí trung chuyển khí đốt tới châu Âu
Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 27/12 đã thanh toán 2,9 tỷ USD cho công ty dầu mỏ và khí đốt quốc gia Naftogaz của Ukraine để giải quyết tranh cãi về phí trung chuyển khí đốt tới châu Âu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.












