Ngân hàng AIIB hoàn thiện các cơ chế lãnh đạo

21:17' - 17/01/2016
BNEWS Ngày 17/1, Ban Thống đốc Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đã thông qua các luật lệ, quy định và nguyên tắc hoạt động của ngân hàng này và bầu chọn Ban Giám đốc của Ngân hàng.
Ông Kim Lập Quần (Jin Liqun) là Chủ tịch đầu tiên của AIIB. Ảnh: THX

Trong một thông cáo báo chí, AIIB cho biết các thống đốc đã bầu ông Kim Lập Quần làm Chủ tịch đầu tiên của AIIB. Cuộc họp trên có sự tham dự của 30 thống đốc, chiếm hơn 74% vốn phân bổ, cùng các quan sát viên đến từ 27 nước ký thỏa thuận thành lập AIIB vẫn đang hoàn thiện tiến trình là thành viên.

Trước đó, hôm 16/1, AIIB đã chính thức đi vào hoạt động. AIIB sẽ tiến hành Đại hội thành lập Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị, bầu ra Chủ tịch và các chức danh quản lý khác theo khu vực, xem xét thông qua các văn kiện chính sách quan trọng như nghiệp vụ, tài chính và nhân sự.

Theo thông lệ, AIIB cũng được quản lý theo ba nấc gồm Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Tầng quản lý. Trong đó mọi quyền lực của ngân hàng đều thuộc về Ban Giám đốc, mỗi nước thành viên đều cần có một đại diện. Ban này tiến hành họp thường niên. Hội đồng quản trị gồm 12 thành viên, họp định kỳ. Cuối cùng là Tầng quản lý, bộ phận chịu trách nhiệm quản lý và vận hành ngân hàng thường ngày.

Cuộc họp đầu tiên của Ban Giám đốc AIIB diễn ra trong hai ngày 17 và 18/1.

Được chính thức thành lập ngày 25/12/2015 và đặt trụ sở tại Bắc Kinh, AIIB là thể chế tài chính đa phương mới, cung cấp hỗ trợ tài chính cho hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối khu vực châu Á./.

Tin liên quan

  • Ngân hàng AIIB chính thức khai trương Kinh tế Thế giới

    Ngân hàng AIIB chính thức khai trương

    09:32' - 16/01/2016

    Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 16/1, Lễ Khai trương Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh với sự tham gia của đại diện 57 nước thành viên.

  • ADB tuyên bố hợp tác với AIIB Ngân hàng

    ADB tuyên bố hợp tác với AIIB

    17:18' - 08/01/2016

    ADB cho biết sẽ hợp tác với AIIB cùng tài trợ cho một loạt dự án trong năm nay.

  • Philippines tham gia AIIB Ngân hàng

    Philippines tham gia AIIB

    17:12' - 30/12/2015

    Ngày 30/12, giới chức Philippines cho biết nước này sẽ gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng, nhằm thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng và tăng cường kết nối.

  • Ngân hàng AIIB chính thức thành lập tại Bắc Kinh Ngân hàng

    Ngân hàng AIIB chính thức thành lập tại Bắc Kinh

    20:13' - 25/12/2015

    Ngày 25/12, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng đã chính thức thành lập ở thủ đô Bắc Kinh của nước này và dự kiến bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2016.


Tin cùng chuyên mục