Ngân hàng NDB phát hành trái phiếu trị giá 2 tỷ NDT
Ngân hàng phát triển mới (NDB) của Khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS đã phát hành một loại trái phiếu bằng đồng NDT với tổng trị giá 2 tỷ NDT (310 triệu USD) trên thị trường trái phiếu liên ngân hàng của Trung Quốc, có kỳ hạn 5 năm, nâng tổng số trái phiếu bằng đồng NDT do ngân hàng phát hành lên 17 tỷ NDT.
Một thông cáo báo chí cho biết số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho các nguồn lực doanh nghiệp chung của NDB và để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững ở các nước thành viên của ngân hàng. Leslie Maasdorp, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính của NDB, cho biết ngân hàng này dự định sẽ phát hành trái phiếu thường xuyên ở cả thị trường quốc tế và trong nước của các nước thành viên để thiết lập một lịch sử tín dụng vững chắc và đảm bảo tính thanh khoản tốt hơn và cơ hội đa dạng hóa cho các nhà đầu tư.BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đã thành lập NDB vào tháng 7/2015. Ngân hàng này đặt trụ sở chính tại Thượng Hải (Trung Quốc)./.>>>“Biến động” Evergrande làm chao đảo thị trường trái phiếu
Tin liên quan
-
Tài chính
Lợi suất trái phiếu Eurozone gần mức cao nhất của hai tháng
19:23' - 17/09/2021
Lợi suất trái phiếu chính phủ của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã dao động gần mức cao nhất trong hai tháng trong ngày 17/9.
-
Chứng khoán
Công ty con của China Evergrande đề nghị đình chỉ tạm thời giao dịch trái phiếu nội địa
15:54' - 16/09/2021
Công ty con chủ chốt của China Evergrande, Hengda Real Estate Group Co Ltd, hôm 16/9 đã nộp đơn xin tạm đình chỉ giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành nội địa.
-
Tài chính
Đức: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng cao nhất trong hai tháng
09:05' - 15/09/2021
Đức đã huy động được 3,908 tỷ USD từ việc phát hành bổ sung trái phiếu kỳ hạn hai năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Mỹ: Lãi suất thế chấp 30 năm giảm mạnh sau đợt bán tháo cổ phiếu
11:18'
Một đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ vào sáng 23/2 đã khiến nhà đầu tư chuyển sang trái phiếu, kéo lợi suất xuống thấp và làm lãi suất thế chấp giảm theo.
-
Tài chính
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Việc hoàn thuế theo IEEPA sẽ do tòa án cấp dưới quyết định
17:58' - 23/02/2026
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, việc hoàn trả các khoản thu từ thuế quan theo Đạo luật IEEPA sẽ do tòa cấp dưới quyết định sau phán quyết của Tòa án Tối cao hôm 20/2 vừa qua.
-
Tài chính
Hàn Quốc tiếp tục đàm phán với Mỹ về vấn đề thuế quan
13:00' - 23/02/2026
Hàn Quốc tiếp tục đàm phán với chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm bảo vệ điều kiện xuất khẩu song phương, trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh chính sách thuế và gia tăng bất ổn thương mại.
-
Tài chính
Anh lo ngại về sức hút đầu tư
05:30' - 23/02/2026
Riêng năm ngoái, Anh chứng kiến dòng chảy ròng 16.500 triệu phú ra nước ngoài, tương đương 91,8 tỷ USD tài sản có thể đầu tư. Trái lại, Mỹ và UAE ghi nhận dòng vốn và người giàu chuyển đến gia tăng.
-
Tài chính
Bộ Tài chính khẳng định coi Intel là đối tác chiến lược dài hạn
16:43' - 22/02/2026
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác vừa có cuộc làm việc với Tập đoàn Intel Corporatio tại Washington D.C. (Hoa Kỳ).
-
Tài chính
Mỹ treo thưởng cho người tố giác gian lận tài chính
12:08' - 21/02/2026
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh chương trình thưởng cho hành vi tố giác gian lận sẽ giúp “loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng”.
-
Tài chính
Đồng USD suy yếu sau phán quyết về thuế quan của Mỹ
12:07' - 21/02/2026
Chỉ số USD Index giảm 0,13% xuống 97,796 khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bác bỏ một số thuế quan của Donald Trump, cùng loạt số liệu kinh tế Mỹ kém khả quan.
-
Tài chính
Anh đạt thặng dư ngân sách kỷ lục
18:01' - 20/02/2026
Ngân sách của Anh tháng 1/2026 đạt thặng dư kỷ lục 30,4 tỷ bảng (40,9 tỷ USD), cao gấp đôi cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất trong một tháng kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1993.
-
Tài chính
Khoảng 200.000 sinh viên tại Anh kiện đòi bồi thường vì ảnh hưởng thời COVID-19
05:30' - 20/02/2026
Đây được coi là một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, dự kiến sẽ tạo thêm áp lực đối với các trường đại học khác trong việc giải quyết các khiếu nại tương tự.

Ngân hàng NDB thuộc BRICS phát hành trái phiếu trị giá 2 tỷ NDT tại Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN