Ngân hàng Quốc gia Australia chi trả lương thấp cho 3.200 nhân viên

13:41' - 26/05/2021
BNEWS Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB), ngân hàng lớn thứ ba ở “xứ sở chuột túi”, ngày 26/5 cho biết vấn đề chi trả lương thấp cho nhân viên bán thời gian đã ảnh hưởng đến 3.200 nhân viên.

NAB cho hay Nghiệp đoàn lĩnh vực tài chính (FSU) đang tìm cách đệ đơn phản đối lên tòa án liên bang, với lập luận rằng NAB chi trả lương thấp cho nhân viên.

NAB bác bỏ cáo buộc việc chi trả lương thấp ảnh hưởng tới nhân viên làm toàn thời gian, và cho biết thêm rằng ngân hàng đã chi trả cho tất cả nhân viên hiện bị ảnh hưởng bởi vấn đề trên cũng như đang liên hệ để thanh toán cho nhân viên cũ.

Trong năm ngoái, ngân hàng hàng đầu ở Australia Westpac Banking Corp đã phải chi trả 8 triệu AUD (6,2 triệu USD) cho khoảng 8.000 nhân viên bị phát hiện chi trả lương thấp hơn quyền được nghỉ phép dài hạn của họ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục