Ngân hàng Thế giới hạ tốc độ tăng trưởng kinh tế Lào

10:08' - 06/04/2022
BNEWS Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Lào trong năm 2022 xuống còn 3,8% và 3,3 % trong kịch bản xấu nhất, giảm so với dự đoán tăng trưởng 4,5% được đưa ra vào tháng 10/2021.

Báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương của WB nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng Ukraine đe dọa sự phục hồi không đồng đều của các nước đang phát triển tại Đông Á và Thái Bình Dương (EAP), bao gồm cả Lào, khỏi cú sốc COVID-19.

 

Báo cáo cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine ập đến trong bối cảnh căng thẳng kinh tế do đại dịch COVID - 19 gây ra tiếp tục kéo dài, Mỹ đang thắt chặt tài chính... Cuộc xung đột Nga-Ukraine làm gián đoạn nguồn cung hàng hóa, gia tăng căng thẳng tài chính và làm giảm tốc độ tăng trưởng toàn cầu.

Theo báo cáo, quốc gia có nợ lớn như Lào dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc tài chính và tăng trưởng toàn cầu.

Báo cáo dự đoán tăng trưởng kinh tế tổng thể của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương dự kiến sẽ chậm lại 5% vào năm 2022 - thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với dự kiến vào tháng 10/2021.

Nếu điều kiện toàn cầu xấu đi và phản ứng chính sách quốc gia yếu, tăng trưởng có thể chậm lại còn 4%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục