Ngành công nghệ Israel lập kỷ lục mua bán sáp nhập năm 2025

17:56' - 01/10/2025
BNEWS Ngành công nghệ cao của Israel đã chứng kiến mức tăng trưởng kỷ lục trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong năm 2025.

 

 

Ngành công nghệ cao của Israel đã chứng kiến mức tăng trưởng kỷ lục trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong năm 2025, dù lượng vốn đầu tư tư nhân có dấu hiệu giảm tốc, theo báo cáo quý III của tổ chức phi lợi nhuận Startup Nation Central dựa trên dữ liệu từ Finder.

Tổng vốn đầu tư tư nhân huy động được trong quý III đạt 2,4 tỷ USD, giảm 38% so với quý II nếu không tính khoản gọi vốn 2 tỷ USD của Safe Superintelligence. Số lượng thương vụ đầu tư cũng giảm xuống còn 141, tương đương mức sụt giảm 24% so với quý trước và 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

 
Bất chấp đà chững lại, quy mô trung vị của các vòng gọi vốn đã tăng lên mức kỷ lục 10,5 triệu USD, cao hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu này cho thấy các nhà đầu tư đang ưu tiên rót vốn vào ít thương vụ hơn nhưng có quy mô lớn hơn, phản ánh sự thay đổi chiến lược trong bối cảnh thị trường đầy biến động.

Ngược lại với xu hướng gọi vốn, hoạt động M&A trong quý III đạt 31,8 tỷ USD thông qua 31 thương vụ, đánh dấu một quý giao dịch sôi động chưa từng có. Dẫn đầu là thương vụ Palo Alto Networks mua lại công ty an ninh mạng CyberArk với giá 25 tỷ USD; đây là thương vụ lớn thứ hai trong lịch sử ngành công nghệ Israel.

Một thương vụ đáng chú ý khác là Verint Systems được mua lại với giá 2 tỷ USD. Lĩnh vực an ninh mạng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong các thương vụ thoái vốn, chiếm 58% tổng giá trị M&A, với các thương vụ như Aim Security (350 triệu USD) và Findings (305 triệu USD).

Đầu năm nay, tỷ phú người Mỹ Bill Ackman cùng vợ là Neri Oxman đã mua lại 4,9% cổ phần của Sở Giao dịch Chứng khoán Tel Aviv với giá 25 triệu USD – một động thái được coi là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Israel.

Câu hỏi được đặt ra là nếu nhiều doanh nhân có tầm ảnh hưởng khác cùng đầu tư vào lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ của Israel, liệu tổng vốn có thể đạt tới 1 tỷ USD?

Tính trong 3 quý đầu năm 2025, các công ty khởi nghiệp của Israel đã huy động được tổng cộng 11,9 tỷ USD vốn tư nhân – tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, dù số lượng giao dịch giảm 22%.

Hoạt động M&A cũng đạt mức kỷ lục 71 tỷ USD, gấp gần 5 lần so với năm 2024, được thúc đẩy mạnh bởi thương vụ CyberArk và thương vụ bán lại Wiz với giá 32 tỷ USD.

Cùng lúc đó, thị trường IPO cũng đang dần sôi động trở lại. eToro đã gọi vốn 700 triệu USD trên sàn Nasdaq, còn Via Transportation huy động 493 triệu USD trên sàn NYSE.

CEO của Startup Nation Central, ông Avi Hasson nhận định: “Quý III/2025 cho thấy một thị trường đang chuyển mình rõ rệt. Israel đang chứng kiến số vòng gọi vốn giảm, nhưng quy mô mỗi vòng lại ở mức kỷ lục, trong khi các nhà đầu tư toàn cầu đang mạnh dạn đặt cược vào công nghệ Israel – đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng”.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục