Ngành công nghệ thông tin của Đài Loan (Trung Quốc) sụt giảm nhiều nhất trong 10 năm

09:59' - 21/07/2023
BNEWS Ngành công nghệ thông tin của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đang phải đối mặt với sự sụt giảm lớn nhất trong lịch sử, khoảng 20% trong tháng 6/2023.

Ngành công nghệ thông tin của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đang phải đối mặt với sự sụt giảm lớn nhất trong lịch sử, với tổng doanh số bán hàng của 19 công ty lớn giảm khoảng 20% trong tháng 6/2023, do nhu cầu về điện thoại thông minh và máy tính giảm sau đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng nặng nề đến các nhà sản xuất linh kiện.

 

Theo tính toán của Nikkei, tổng doanh thu của 19 công ty công nghệ thông tin lớn của Đài Loan đạt 35 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lớn nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi số liệu vào năm 2013. Trong số có có 14 công ty ghi nhận mức giảm doanh thu hai chữ số.

Doanh số bán hàng trong tháng 6/2023 của tập đoàn công nghệ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) đã giảm 11,1% xuống còn 156,4 tỷ TWD (5 tỷ USD), giảm tháng thứ tư liên tiếp.

Đầu tư vốn của các khách hàng như Apple và các công ty công nghệ thông tin lớn của Mỹ vẫn chậm do nhu cầu yếu, đặc biệt là ở Trung Quốc, đối với máy chủ, máy tính và điện thoại thông minh. Nhu cầu này tăng lên trong đại dịch COVID-19 nhưng sau đó đã giảm xuống.

Nhà sản xuất chip Nvidia có trụ sở tại Mỹ và những công ty khác đang tập trung vào các chip liên quan đến AI tạo sinh, nhưng cho đến nay nhu cầu vẫn chưa tăng đáng kể.

Nhà cung cấp chính cho Apple là Foxconn cũng đang rơi vào tình trạng doanh số bán hàng sụt giảm sâu, với doanh thu giảm 19,7% xuống 422,7 tỷ TWD, và là tháng giảm thứ năm liên tiếp.

Ngành công nghệ thông tin là lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế Đài Loan và do sự sụt giảm của ngành này, tổng sản phẩm quốc nội thực tế của vùng lãnh thổ này trong quý từ tháng I/2023 đã giảm 2,87% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý giảm thứ hai liên tiếp sau quý IV/2022, lần đầu tiên chứng kiến mức tăng trưởng âm trong khoảng 7 năm.

Do nhu cầu trên toàn thế giới giảm, xuất khẩu của Đài Loan trong tháng 6/2023 đã giảm 23,4% về giá trị, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2009, sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục