Ngành công thương phát động thi đua “lấy tốc độ bù thời gian”

21:41' - 30/08/2021
BNEWS Chiều 30/8, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua ngành công thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, giai đoạn 2021- 2026.

Chiều 30/8, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua ngành công thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, giai đoạn 2021- 2026 và các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngành đẩy mạnh phong trào thi đua với phương châm: “Lấy tốc độ bù thời gian” nhằm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát tốt được dịch COVID-19, vừa khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt cho Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành công thương năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề ra mục tiêu toàn ngành tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng".

Mặt khác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và hành động, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể, quần chúng, đề cao tinh thần phối hợp, gương mẫu của cán bộ, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; tạo thành cao trào hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu phát động và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, phát triển ngành, trong đó tập trung vào các vấn đề về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng liệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, của ngành, tận dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để số hóa, công nghệ hóa phương thức sản xuất, phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Ngoài ra, tận dụng tối đa lợi thế về độ mở cửa của nền kinh tế để phát triển nhanh, mạnh, chuyên sâu về một số ngành công nghiệp có tính chất nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh tranh và thu về lợi ích cao hơn trong chuỗi giá trị.

Đặc biệt, phát triển năng lượng tái tạo xanh, sạch; tận dụng tốt cơ hội khi nước ta đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng để mở rộng, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu; chú trọng phát triển thương mại nội địa để khai thác có hiệu quả khu vực thị trường gần 100 triệu dân. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp...

Đáng lưu ý, người đứng đầu và các cán bộ chủ chốt trong từng cơ quan, đơn vị phải phát huy vai trò, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua; phải gắn thi đua với việc phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới; tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng động viên, nêu gương; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, Pháp luật, của Nhà nước nhằm răn đe, giáo dục.

Mặt khác, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Ông Trần Quang Huy, Ủy viên Ban cán sự, Chủ tịch Công đoàn ngành thay mặt đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong ngành bày tỏ sự thống nhất với tinh thần quyết tâm cao nhiệt liệt hưởng ứng phong trào thi đua ngành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 giai đoạn 2021-2026 và các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương phát động.

Chủ tịch Trần Quang Huy tin tưởng, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, quyết tâm của toàn thể đội ngũ người lao động trong ngành, phong trào thi đua sẽ được thực hiện thắng lợi, đưa ngành vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Chia sẻ tại Lễ phát động, thay mặt hơn 6.200 cán bộ, công chức và người lao động của lực lượng quản lý thị trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh nhiệt liệt hưởng ứng Lễ phát động, đồng thời nhấn mạnh, đối với một đơn vị có số lượng cán bộ, công chức và người lao động đông đảo như Tổng cục Quản lý thị trường, thi đua - khen thưởng và việc phát động, triển khai các phong trào thị đua rất quan trong và tạo ra động lực công tác và sự cống hiến cho mỗi người lao động trong toàn lực lượng.

Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh khẳng định, lực lượng quản lý thị trường sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục