Ngành du lịch Australia “bội thu” nhờ đồng nội tệ mất giá

17:30' - 12/06/2016
BNEWS Du lịch có thể lấp đầy khoảng trống do ngành khai thác mỏ để lại đối với nền kinh tế Australia, với nhiều khách du lịch đến thăm hơn trước đây.
Du lịch Australia “bội thu” nhờ đồng nội tệ mất giá. Ảnh: muslimvoices

Ngày 9/6, viện nghiên cứu CoreLogic công bố một bản báo cáo cho thấy số lượng du khách ngắn hạn thăm “xứ sở Chuột túi” đã tăng 8,6%, với 7.680.000 lượt người trong khoảng 12 tháng qua (từ tháng 4/2015 đến tháng 4/2016).

Trong đó, kể từ tháng 11/2014, số lượng du khách tăng vọt lên 1 triệu lượt người do đồng AUD giảm mạnh: từ 94,2 xu Mỹ đổi được 1 AUD xuống còn 76,6 xu Mỹ = 1 AUD.

Du lịch rõ ràng đã trở thành một trong những ngành lớn nhất của Australia, với xuất khẩu du lịch trong 12 tháng tính đến tháng Ba đạt 43,6 tỷ AUD, đứng ngay sau ngành xuất khẩu quặng sắt với 47,6 tỷ AUD.

Báo cáo khẳng định rằng du khách Trung Quốc đã đóng vai trò lớn trong phát triển du lịch của Australia.

Khách du lịch Trung Quốc đến Australia tăng 23,7% trong năm qua và tăng gấp đôi kể từ tháng 3/2012. Dữ liệu này cho thấy du khách Trung Quốc chi trung bình khoảng 8.734 AUD cho mỗi chuyến đi.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục