Ngành hàng không Mexico tăng trưởng hơn 10% trong năm 2016

12:47' - 07/05/2017
BNEWS Theo DGAC - Tổng cục hàng không dân dụng Mexico, các hãng hàng không quốc gia và quốc tế hoạt động ở nước này trong năm 2016 đã vận chuyển hơn 82 triệu lượt khách, tăng 10,5% so với năm 2015.

Phó Tổng giám đốc phụ trách an ninh hàng không của DGAC, Jorge Romero García, cho biết trong giai đoạn 2015 – 2016, các hãng hàng không trong nước đã chuyên chở 41,8 triệu hành khách, tăng 12,5%, trong khi các hãng hàng không quốc tế đạt con số 40,8 triệu, tăng 8,9%.

Ông Jorge Romero García cũng cho biết trong giai đoạn 2012-2016, Chính phủ Mexico đã mở thêm 250 đường bay nội địa và 180 đường bay quốc tế. Mexico hiện là một trong những trung tâm chiến lược về vận chuyển hành khách và hàng hóa trên thế giới.

Mexico đã lên kế hoạch mở rộng và hiện đại hóa 85 cảng hàng không và xây dựng thêm một sân bay quốc tế mới ở thủ đô với số vốn đầu tư ước tính 10 tỷ USD nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang ngày một gia tăng ở nước này.

Việc xây dựng sân bay quốc tế mới ở thủ đô Mexico là kế hoạch phát triển dài hạn của ngành công nghiệp hàng không của quốc gia Mỹ Latinh này trong vòng 50 năm tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục