BNEWS Trước sức ép cạnh tranh và khó khăn trong chuyển đổi sang xe điện, các hãng ô tô châu Âu kêu gọi EU điều chỉnh mục tiêu cấm bán xe động cơ đốt trong vào năm 2035, do quy định hiện hành quá cứng nhắc.
Các nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen vào ngày 12/9 (giờ địa phương), trong bối cảnh ngành này đang gây áp lực để Liên minh châu Âu (EU) xem xét lại kế hoạch chấm dứt bán xe sử dụng động cơ đốt trong vào năm 2035.
Đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ những doanh nghiệp Trung Quốc và một quá trình chuyển đổi sang xe điện (EV) không mấy thuận lợi, các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang thúc giục EU cân nhắc lại những mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của mình. Bà Sigrid de Vries, Giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), cho rằng quy định hiện hành là quá cứng nhắc và thực sự cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.
Trong một lá thư gửi tới bà von der Leyen vào tháng 8, các nhà sản xuất ô tô và các nhà cung cấp của họ đã than phiền về một loạt thách thức, bao gồm sự phụ thuộc vào châu Á về pin, chi phí sản xuất cao và thuế quan của Mỹ.
Họ cho rằng những trở ngại này, cùng với sự phân bổ không đồng đều của cơ sở hạ tầng sạc điện, đang kìm hãm doanh số bán xe điện, vốn chỉ chiếm khoảng 15% số xe mới được bán ra trên toàn châu Âu.
Cho rằng mục tiêu năm 2035 là "không còn khả thi", các nhà sản xuất đã kêu gọi chính phủ đưa ra những chính sách khuyến khích, chẳng hạn như giảm thuế, để kích cầu xe điện. Ngoài ra, họ cũng đề xuất nới lỏng quy định để các dòng xe khác như hybrid cắm sạc, xe động cơ đốt trong hiệu suất cao và những loại xe phát thải thấp khác (không phải xe không phát thải) vẫn có "đất sống".
Điều này vấp phải sự phản đối từ các nhóm bảo vệ môi trường và những doanh nghiệp trong lĩnh vực xe điện. Hơn 150 đơn vị trong số này đã viết thư cho bà von der Leyen trong tuần này, kêu gọi bà "giữ vững lập trường".
Theo EU, giao thông đường bộ chiếm khoảng 20% tổng lượng phát thải gây hiệu ứng nhà kính ở châu Âu, và 61% trong số đó đến từ khí thải của ô tô.
Ông Michael Lohscheller, Giám đốc điều hành của hãng xe điện Thụy Điển Polestar, cho rằng mục tiêu năm 2035 đã mang lại sự rõ ràng cho ngành ô tô, định hướng cho các nhà đầu tư và sự chắc chắn cho người tiêu dùng. Ông nói thêm rằng việc nới lỏng mục tiêu này sẽ làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh của châu Âu.
Tuy nhiên, trong một bài phát biểu mới đây, bà von der Leyen đã hé lộ rằng có thể sẽ có những điều chỉnh. Bà đề cập đến yêu cầu của các nhà sản xuất ô tô rằng không chỉ xe điện mà những công nghệ phát thải thấp khác cũng cần được phép có mặt trên thị trường sau năm 2035, và cho biết EU hiện đang chuẩn bị cho việc xem xét lại mục tiêu năm 2035 trên tinh thần tôn trọng tính trung lập về công nghệ.
Cuộc hội đàm diễn ra vào thời điểm khó khăn cho các nhà sản xuất châu Âu, khi doanh số của họ đang bị ảnh hưởng bởi các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc như BYD và GAC. Theo công ty tư vấn EY, tại Đức, ngành ô tô đã cắt giảm hơn 50.000 việc làm trong năm qua.
Volkswagen đang lên kế hoạch sa thải hàng nghìn nhân viên trong những năm tới, trong khi các công ty con của họ là Porsche và Audi, cũng như nhiều nhà cung cấp ô tô khác của Đức, cũng đang cắt giảm việc làm.
Tin liên quan
Các hãng ô tô Nhật chi dưới 4% doanh số cho R&D vào công nghệ chiến lược
Bảy hãng xe lớn của Nhật Bản dự kiến chi gần 3.940 tỷ yen cho R&D trong năm tài chính 2025, tương đương dưới 4% doanh số, tập trung vào xe điện, xe tự lái và công nghệ phần mềm.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyToyota triệu hồi 655.000 xe Camry trên toàn cầu
Toyota triệu hồi khoảng 655.000 xe Camry trên toàn cầu do cụm đồng hồ có thể tối khi khởi động, khiến một số tín hiệu an toàn không hoạt động.
-
Ô tô xe máyHyundai bán 3.543 xe trong tháng 7, Tucson và Creta tiếp tục dẫn đầu
Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) công bố doanh số bán hàng tháng 7/2026 đạt 3.543 xe, trong đó Tucson và Creta tiếp tục dẫn đầu, trong khi Tucson Hybrid và Palisade Hybrid chuẩn bị mở rộng dải hybrid.
-
Ô tô xe máyDoanh số ô tô VinFast tại Việt Nam tăng 21% trong tháng 7
Chiều 11/8, VinFast công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2026 với 21.781 ô tô điện được bàn giao tới khách hàng tại Việt Nam, tăng 21% so với tháng trước.
-
Ô tô xe máyTháng thứ hai liên tiếp thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận mức tăng doanh số
Chiều 11/8, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố tổng doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên trong tháng 7/2026 đạt 33.707 xe, tăng 8% so với tháng trước.
-
Ô tô xe máyTập đoàn xe đạp lớn nhất châu Âu Accell tuyên bố mất khả năng thanh toán
Accell, tập đoàn sản xuất xe đạp hàng đầu châu Âu, chính thức thông báo mất khả năng thanh toán.
-
Ô tô xe máyDoanh số xe máy, ô tô Honda Việt Nam cùng giảm trong tháng 7
Chiều 10/8, Công ty Honda Việt Nam (HVN) công bố kết quả kinh doanh xe máy và ô tô trong tháng 7/2026 đều giảm, lần lượt 9% và 18,7% so với cùng kỳ năm trước.
-
Ô tô xe máyTừ 15/9, cấp giấy phép kinh doanh vận tải trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Từ ngày 15/9/2026, việc tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin và trả kết quả cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo hình thức trực tuyến được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
-
Ô tô xe máyNhu cầu xe điện tại Nam Phi tăng 155%, vượt nhiều thị trường châu Âu
Nhu cầu tìm kiếm xe điện tại Nam Phi tăng 154,6% trong tháng 6/2026, thuộc nhóm cao nhất thế giới, dù người tiêu dùng vẫn ưu tiên SUV xăng và xe hybrid.
-
Ô tô xe máyHonda City 2026 lộ diện tại Việt Nam, có thể bổ sung bản hybrid
Honda City 2026 xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, làm dấy lên khả năng mẫu sedan hạng B sắp được nâng cấp và có thể thêm bản hybrid.










