Ngành thép Ấn Độ xoay trục về thị trường trong nước

  • Quang Trung/vnanet.vn

BNEWS Xuất khẩu thép của Ấn Độ đối mặt nguy cơ giảm mạnh do EU, Anh siết nhập khẩu, trong khi thép giá rẻ Trung Quốc gây áp lực lớn lên thị trường nội địa.

Các nhà sản xuất thép Ấn Độ đang đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường nội địa nhằm bù đắp sự sụt giảm xuất khẩu, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) và Anh siết chặt các biện pháp kiểm soát nhập khẩu. Tuy nhiên, chiến lược này đang chịu sức ép lớn từ thép giá rẻ của Trung Quốc tràn vào thị trường Ấn Độ.

Theo giới doanh nghiệp và chuyên gia, xuất khẩu thép của Ấn Độ sang EU và Anh có thể giảm tới 40% trong tài khóa 2026-2027. Đây là thách thức đáng kể khi châu Âu hiện tiếp nhận khoảng hai phần ba tổng lượng thép xuất khẩu của quốc gia Nam Á này.

Ngày 30/6, EU công bố áp dụng hạn ngạch đối với thép nhập khẩu được miễn thuế, sau khi triển khai Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) từ đầu năm đối với thép và các sản phẩm phát thải cao. Anh cũng thắt chặt hạn ngạch nhập khẩu thép miễn thuế từ ngày 1/7, mặc dù Chính phủ Ấn Độ khẳng định khoảng 85% lượng thép xuất khẩu sang thị trường này vẫn được bảo vệ theo hiệp định thương mại tự do song phương.

Trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2026, Ấn Độ xuất khẩu 6,6 triệu tấn thép thành phẩm. Riêng tháng 5, lượng xuất khẩu chỉ đạt khoảng 500.000 tấn, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của sáu tháng trước đó.

Trước xu hướng Mỹ, EU, Anh và nhiều thị trường khác tăng cường thuế quan, hạn ngạch và các biện pháp tự vệ, doanh nghiệp thép Ấn Độ buộc phải ưu tiên những thị trường có triển vọng nhu cầu ổn định hơn.

Tuy nhiên, việc chuyển hướng về thị trường trong nước không dễ dàng khi thép Trung Quốc đang được chào bán thấp hơn sản phẩm nội địa từ 52-63 USD/tấn, gây sức ép lên giá bán và biên lợi nhuận của các nhà máy Ấn Độ. New Delhi đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thép cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, trong khi doanh nghiệp đề nghị tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ sản xuất trong nước.

Nhu cầu nội địa tiếp tục là điểm tựa chính của ngành thép Ấn Độ nhờ tăng trưởng kinh tế và đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Tiêu thụ thép thành phẩm của nước này đã tăng 55% trong năm năm qua, cao hơn mức tăng 42% của sản lượng. Các tập đoàn lớn như Tata Steel và JSW Steel đang tập trung phần lớn vốn đầu tư tại Ấn Độ, coi đây là thị trường tăng trưởng dài hạn.

Ấn Độ hiện là nhà sản xuất thép thô lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, với sản lượng khoảng 168 triệu tấn. Chính phủ đặt mục tiêu nâng công suất thép thô lên 400 triệu tấn vào tài khóa 2035-2036. Phần lớn công suất mới được xây dựng trên cơ sở kỳ vọng nhu cầu trong nước tiếp tục tăng, thay vì phụ thuộc vào xuất khẩu.

Bên cạnh thị trường nội địa, các doanh nghiệp Ấn Độ đang tìm cách mở rộng xuất khẩu sang Đông Á và Trung Đông để bù đắp sự sụt giảm tại châu Âu. Tuy nhiên, tại các thị trường này, thép Ấn Độ tiếp tục phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm Trung Quốc và năng lực sản xuất ngày càng tăng của các doanh nghiệp sở tại.

Quang Trung/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục