Ngày 11/9 Hà Nội ghi nhận 35 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 3 ca tại cộng đồng

20:32' - 11/09/2021
BNEWS Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 11/9, thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều đã được cách ly, nâng tổng số ca nhiễm tring ngày lên 35 ca.

Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 11/9, thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều đã được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, nâng tổng số ca nhiễm trong ngày trên địa bàn thành phố lên 35, trong đó có 3 ca tại cộng đồng, 30 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu phong tỏa.
Phân bố số ca ghi nhận trong chiều nay tại các quận, huyện: Thanh Xuân (3 ca), Thanh Trì (1 ca), Hai Bà Trưng (1 ca) đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng.
Cụ thể:
P.B.N. (nữ, sinh năm 2011, trú ở số 6, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) là F1 của bệnh nhân N.T.V., đã được cách ly và xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, đến ngày 8/9 có triệu chứng nhiễm, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
L.T.O. (nữ, sinh năm 1984, trú ở tổ 2 Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) là F1 của bệnh nhân T.T.D., ngày 5/9 đã được cách ly và xét nghiệm âm tính, sau khi được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
N.T.N.N. (nữ, sinh năm 1987, trú ở số 76, ngõ 328 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuâ) là F1 của bệnh nhân N.P.L., đã được cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm theo định kỳ, ngày 11/9 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Hai trường hợp: H.K.L. (nam, sinh năm 1990), N.H.H. (nữ, sinh năm 1990) đều ở nhà G1, ngõ 328 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, là F1 của bệnh nhân T.V.H., đã được cách ly và xét nghiệm âm tính, đến ngày 10/9 được lấy mẫu xét nghiệm tiếp và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Như vậy, từ ngày 29/4 đến nay thành phố Hà Nội ghi nhận 3.760 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.591, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.169.
Ngay sau khi tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 của hãng Sinopharm do Bộ Y tế cấp, Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã và các địa phương đã khẩn trương tiêm chủng cho người dân thành phố, kéo dài đến đêm.
Sáng 11/9, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các thai phụ của quận Hoàng Mai, dự kiến trong 2 ngày 11 và 12/9, sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 1.020 người. Tại bệnh viện, các thai phụ sẽ được khám thai và kiểm tra thai trước khi tiêm.

Những bất thường về thai nhi, nước ối, huyết áp cao… phải được điều trị trước, ổn định sức khỏe rồi mới được tiêm vaccine. Những phụ nữ mang thai  trên 13 tuần có chỉ định tiêm vaccine thì phải được kiểm tra toàn bộ bệnh lý như bệnh mạn tính, siêu âm thai, kiểm tra các bất thường về nước ối, bánh rau… nhằm loại trừ các bệnh lý về nội khoa và sản khoa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục