Nghị quyết 70-NQ/TW: Bước ngoặt cải cách, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được ban hành đã đánh dấu một cột mốc mới trong tiến trình cải cách và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành năng lượng đạt nhiều thành quả quan trọng nhưng cũng bộc lộ không ít hạn chế: thị trường cạnh tranh phát triển chậm, cơ chế quản lý còn bất cập, nhiều dự án chậm tiến độ, phụ thuộc lớn vào nhập khẩu. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 70-NQ/TW ra đời không chỉ kế thừa mà còn đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi, với yêu cầu đột phá về thể chế, mở rộng thị trường và thu hút mọi nguồn lực xã hội.
Từ độc quyền sang thị trường cạnh tranh
Trao đổi với phóng viên TTXVN, TS. Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, điểm nổi bật của Nghị quyết 70 chính là sự quyết liệt trong cải cách thể chế, tháo gỡ “điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn”, từ đó Nghị quyết đã đặt mục tiêu rõ ràng là phải nhanh chóng hoàn thành tái cơ cấu ngành điện theo lộ trình thị trường cạnh tranh đã được đặt ra từ Nghị quyết 55.
Ông Việt nhấn mạnh, nghị quyết đã khẳng định tính cấp bách và cụ thể hóa nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, qua đó tạo cơ hội cho tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn ở mọi khâu cung ứng, sản xuất – dịch vụ trong thị trường điện, cũng như đảm bảo quyền lựa chọn của khách hàng sử dụng điện trong việc tiếp cận và lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp với nhu cầu là một bước đi then chốt để hình thành thị trường điện cạnh tranh thực sự.
Đáng chú ý, nghị quyết còn định hướng từng bước xã hội hóa khâu truyền tải, phân phối và bán lẻ điện – lĩnh vực vốn lâu nay chỉ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chi phối. Khi thị trường bán lẻ điện được mở, người tiêu dùng sẽ hưởng lợi trực tiếp: giá điện minh bạch, dịch vụ đa dạng hơn, kể cả những gói “điện xanh” phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, Nghị quyết 70 cũng khuyến khích đầu tư hạ tầng lưu trữ năng lượng như pin tích trữ, kho LNG, kho xăng dầu. Đây là mảnh đất màu mỡ cho doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt trong bối cảnh điện gió, điện mặt trời phát triển nhanh nhưng thiếu ổn định.
Ông Việt cũng cho rằng hợp tác công – tư (PPP) cần được thiết kế minh bạch hơn để thu hút vốn, song song với việc thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo từ đó định hướng xây dựng một ngành công nghiệp năng lượng hiện đại, thông minh, bền vững. Nghị quyết nhấn mạnh việc hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia, phát triển đồng bộ hạ tầng từ sản xuất, truyền tải, phân phối đến sử dụng các dạng năng lượng mới như hydrogen, amoniac xanh.... Đây là một tư duy hệ sinh thái, hướng tới việc làm chủ công nghệ, đỏi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho ngành năng lượng.
GS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, cho rằng, chuyển đổi từ tư duy độc quyền sang cơ chế thị trường minh bạch là bước ngoặt quan trọng của ngành điện. Người dân và doanh nghiệp nay có cơ hội lựa chọn nhà cung cấp thay vì chỉ phụ thuộc vào một đơn vị duy nhất là EVN. Theo ông Long, sự thay đổi này vừa thúc đẩy cải cách, vừa mở ra không gian để khu vực tư nhân khẳng định vị trí trong lĩnh vực mang tính chiến lược.
Dù hiện nay, EVN không còn giữ độc quyền về nguồn phát, tập đoàn này vẫn đóng vai trò mua buôn duy nhất, đồng thời nắm cả truyền tải và bán lẻ. Mô hình kéo dài nhiều năm khiến thị trường vận hành méo mó, giá điện chưa phản ánh đúng cung – cầu. Vì vậy, Nghị quyết 70 đặt ra yêu cầu sớm triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa các nhà phát điện và khách hàng lớn, đồng thời xây dựng hợp đồng minh bạch, dài hạn để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nhà đầu tư.
Theo TS Ngô Đức Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, nếu vẫn vận hành theo cơ chế cũ thì khó có thể bảo đảm an ninh năng lượng. Ông nhấn mạnh: “Điểm then chốt là phải thực hiện thị trường một cách thực chất, chấm dứt độc quyền, đưa giá điện về đúng chi phí, đồng thời đa dạng hóa chủ thể tham gia.”
Từ góc độ tài chính, ông Lâm ước tính để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hai con số trong thập kỷ tới, Việt Nam sẽ cần khoảng 200 tỷ USD, tức bình quân 20 tỷ USD mỗi năm. Đây là con số vượt quá khả năng tự cân đối của EVN hay Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Vì vậy, việc huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân cũng như dòng vốn quốc tế là yêu cầu tất yếu.
Một chương mới của an ninh năng lượng
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, Nghị quyết 55 đã đặt nền móng, còn Nghị quyết 70 được xây dựng sau hơn 6 tháng làm việc khẩn trương, với tinh thần “nhìn thẳng sự thật, phân tích đúng tình hình”. Ông Long nhấn mạnh: “Nghị quyết 70 không chỉ là thành quả tâm huyết mà còn là ngọn đèn soi đường cho toàn ngành trong giai đoạn mới.”
Theo Thứ trưởng, từ nay, triển khai sẽ là khâu khó nhất, đòi hỏi hành động quyết liệt, không còn khái niệm “tiến từng bước”, mà phải “làm ngay, làm luôn”. Bộ Công Thương giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các bộ ngành, doanh nghiệp và địa phương, để biến nghị quyết thành hành động cụ thể.
Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, nghị quyết là cơ sở quan trọng để EVN cụ thể hóa chương trình hành động; trong đó có việc áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần. Đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ông Phan Tử Giang đánh giá Nghị quyết số 70-NQ/TW cởi mở hơn so với Nghị quyết số 55-NQ/TW, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư. Ông Nguyễn Đức Ninh, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) nhấn mạnh, khâu tổ chức thực hiện phải đồng bộ, quyết liệt, bởi giai đoạn 2027–2032 sẽ là thách thức lớn nhất trong công tác bảo đảm cung ứng điện.
Nhìn tổng thể, Nghị quyết 70 vừa kế thừa, vừa nâng tầm các định hướng trước đây. Điểm mới là tính quyết liệt và cụ thể, từ yêu cầu chấm dứt cơ chế độc quyền đến khuyến khích thị trường cạnh tranh, từ phát triển nguồn năng lượng mới đến xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng toàn diện.
Hay như ông Nguyễn Quốc Việt nhấn mạnh: “Nghị quyết 70 đã mở ra con đường xây dựng thị trường năng lượng tự chủ, giảm phụ thuộc nhập khẩu, tiến tới Net Zero vào năm 2050.”
Rõ ràng, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng lớn, nghị quyết này không chỉ là một văn kiện chính trị, mà còn là lời giải căn cơ cho bài toán năng lượng quốc gia, với yêu cầu cấp bách: hành động nhanh, quyết liệt và đồng bộ.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Đột phá theo Nghị quyết 57: Biến quyết sách thành của cải vật chất
11:15' - 07/09/2025
Nghị quyết 57-NQ/TW được triển khai quyết liệt với nhiều hành động cụ thể: ứng dụng công nghệ trong quản lý, phát triển sản phẩm Make in Viet Nam, hợp tác quốc tế về công nghệ số.
-
Kinh tế Việt Nam
“Thời cơ vàng” cho kinh tế tư nhân vươn lên
05:35' - 06/09/2025
Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ví như một trong các trụ cột để đất nước cất cánh.
-
Chính sách mới
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
17:28' - 04/09/2025
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW về an ninh năng lượng
16:03' - 04/09/2025
Chiều 4/9, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
VIFTA sau một năm: Hợp tác Việt Nam-Israel mở rộng mạnh mẽ
22:15' - 21/11/2025
Một năm thực thi VIFTA đã tạo chuyển biến rõ nét trong mở cửa thị trường và tăng trưởng thương mại, giúp hàng Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào Israel và mở ra triển vọng bứt phá giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 21/11/2025
21:04' - 21/11/2025
Ngày 21/11, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật, từ CPTPP, hỗ trợ mưa lũ 700 tỷ đồng đến khởi công dự án Vành đai 2 TP. Hồ Chí Minh và chiến lược logistics quốc gia.
-
Kinh tế Việt Nam
Tuyên bố chung Việt Nam - Nam Phi về quan hệ Đối tác Chiến lược
20:53' - 21/11/2025
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu nội dung Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nam Phi.
-
Kinh tế Việt Nam
Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác Chiến lược
20:28' - 21/11/2025
Sáng 21/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Nam Phi Ciryl Ramaphosa. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.
-
Kinh tế Việt Nam
Mưa lũ miền Trung làm 54 người chết, mất tích; thiệt hại hơn 3.272 tỷ đồng
20:21' - 21/11/2025
Tính đến 16h ngày 21/11, mưa lũ và sạt lở miền Trung khiến 54 người chết, mất tích, gần 30.000 nhà ngập và hơn 3.272 tỷ đồng thiệt hại.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương chỉ đạo ứng phó mưa lũ khu vực Trung Bộ
20:10' - 21/11/2025
Bộ Công Thương ban hành Thông báo số 9217/BCT-ATMT ngày 21/11 về báo cáo việc ứng phó, khắc phục với mưa lũ khu vực Trung Bộ.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam triển khai chiến lược logistics hướng tới chuỗi cung ứng toàn cầu
18:35' - 21/11/2025
Chiều 21/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công hai đoạn cuối dự án Vành đai 2 vào 19/12
18:34' - 21/11/2025
Dự kiến ngày 19/12, TP. Hồ Chí Minh sẽ khởi công hai đoạn của dự án Vành đai 2 dài khoảng 6 km trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp Nam Phi
18:09' - 21/11/2025
Sáng 21/11, tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp Nam Phi để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế.

TS. Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia kinh tế, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long. Ảnh Bộ Công Thương