BNEWS Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ nên "tạm dừng" những tranh cãi liên quan đến chính sách thuế quan kéo dài nhiều năm qua để hai bên có thể giải quyết dứt điểm vấn đề này.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã đề xuất như vậy khi đề cập đến bất đồng kéo dài 16 năm giữa hai bờ Đại Tây dương liên qua đến việc trợ giá của hai hãng chế tạo máy bay lớn nhất thế giới là Boeing của Mỹ và Airbus của châu Âu.
Trả lời phỏng vấn tạp chí "du Dimanche", Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian khẳng định: "Vấn đề gây tranh cãi lớn nhất là sự tăng giá và thuế đối với các sản phẩm thép, công nghệ số, máy bay của Airbus và đặc biệt là lĩnh vực sản xuất rượu của chúng tôi".
Ông Le Drian nói: "Nếu chúng ta tìm ra một giải pháp nhanh chóng để có thể giải quyết tranh chấp này với châu Âu và Pháp, đó sẽ là một bước tiến".
Ông cho rằng: "Có thể mất thời gian nhưng trong trong khi chờ đợi, chúng ta có thể yêu cầu tạm dừng".
Cuối năm 2020, Mỹ đã đưa thêm các mặt hàng của EU vào danh sách các sản phẩm chịu mức thuế 25%, gồm phụ tùng máy bay, các loại rượu của Pháp và Đức...
Mỹ cho biết động thái này nhằm trả đũa các mức thuế mà EU áp đặt hồi tháng 11/2020, mà Washington cho là không hợp lý và tính toán không công bằng.
Các mức thuế quan mới nhất này có hiệu lực trong vài ngày sau khi Trump kết thúc nhiệm kỳ.
Tranh cãi liên quan đến các biện pháp trợ giá hàng không giữa Mỹ và EU đã trở nên căng thẳng dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump, khi các chính sách thuế được mở rộng các các sản phẩm và lĩnh vực khác.
Đề xuất của Pháp được đưa ra trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến diễn ra vào ngày 20/1, người từng chỉ trích chính sách bảo hộ thương mại và cam kết sẽ làm mới mối quan hệ đối tác Mỹ - EU.
Những thông điệp tích cực của vị tổng thống thứ 46 của nước Mỹ đang nhen nhóm hy vọng hạ nhiệt căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương./.
Tin liên quan
EU tạm ngừng hỗ trợ ngân sách cho Ethiopia do khủng hoảng Tigray
Ngày 15/1, Liên minh châu Âu (EU) đã đình chỉ hỗ trợ khoản ngân sách trị giá 107 triệu USD cho Ethiopia cho đến khi các cơ quan nhân đạo có thể tiếp cận được những người cần viện trợ ở khu vực Tigray.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Ấn Độ có thể vươn lên vị trí thứ 4 thế giới vào năm 2027
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ấn Độ có thể vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Doanh số bán lẻ tăng vượt dự báo nhưng sức mua có dấu hiệu chững lại
Doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 9/2026 tăng mạnh hơn dự báo, chủ yếu nhờ chi tiêu tại các trạm xăng dầu tăng vọt.
-
Kinh tế Thế giớiChỉ số giá sản xuất tại Mỹ tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm
Chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Mỹ trong tháng 9 tăng mạnh hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế, cho thấy áp lực lạm phát từ năng lượng vẫn tiếp diễn.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 15/10/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 15/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNguy cơ khủng hoảng lương thực nếu không khơi thông vận chuyển phân bón qua eo biển Hormuz
Trước khi xung đột bùng phát, eo biển Hormuz là tuyến vận tải quan trọng đối với khoảng 1/3 lượng urê được giao dịch trên toàn cầu, loại phân bón phổ biến nhất thế giới
-
Kinh tế Thế giớiTạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức
Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow nhấn mạnh ý nghĩa của 15 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức, đồng thời cho rằng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Hai đảng tăng tốc vận động trong những tuần cuối
Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo đảng Cộng hòa tăng cường vận động tại nhiều bang nhằm giữ thế đa số tại Quốc hội Mỹ trước cuộc bầu cử ngày 3/11.
-
Kinh tế Thế giớiThúc đẩy hợp tác Việt Nam – Đức trong quản trị đô thị và phòng, chống tham nhũng
Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh do ông Lê Quốc Phong dẫn đầu thăm Đức, trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng và thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo, y tế, môi trường và quản trị đô thị.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ điều tra 9 ngân hàng lớn bị cáo buộc phân biệt đối xử với khách hàng
OCC cáo buộc 9 ngân hàng lớn của Mỹ từng hạn chế tín dụng, đóng tài khoản hoặc từ chối dịch vụ vì quan điểm chính trị, xã hội, tôn giáo của khách hàng.











