Ngư dân Bình Định "trúng" mẻ cá ngừ sọc dưa

07:48' - 27/08/2021
BNEWS Trong những ngày qua, nhiều tàu thuyền trong và ngoài tỉnh Bình Định đã cập cảng Quy Nhơn để xuất bán hải sản khai thác được sau chuyến biển từ đầu tháng 8 đến nay.

Nhiều tàu thuyền trúng lớn mẻ cá ngừ sọc dưa. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên giá thu mua cá không cao.

Ghi nhận tại cảng cá Quy Nhơn cho thấy, ngay từ sáng sớm đã có hàng chục tàu thuyền cập cảng với các mẻ cá ngừ sọc dưa.

Có tàu thuyền đánh bắt được đến 30 tấn cá, các tàu nhỏ hơn thì khai thác được từ 10-15 tấn.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa, một chủ đầu nậu thu mua hải sản tại thành phố Quy Nhơn cho biết, trong 2 cuối tuần ngày 21 và 22/8 vừa qua, nghe tin có nhiều tàu thuyền cập cảng Quy Nhơn trúng cá ngừ sọc dưa nên chị đã đến thu mua để bán lại cho các chợ đầu mối.

Đợt này, cá ngừ sọc dưa do ngư dân đánh bắt về nhiều, đều con và tươi nên dễ mua dễ bán.

Với mức giá thu mua cá ngừ sọc dưa hiện nay từ 18.000-20.000 đồng/kg, nhiều tàu thuyền thu về gần 600 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm trước dịch bệnh. Vì thời điểm trước dịch, giá loại cá này lên đến gần 30.000 đồng/kg.

Anh Huỳnh Chánh Thi, chủ tàu BĐ 96851, thị xã Hoài Nhơn chia sẻ, chuyến biển này ngư dân trúng lớn vụ cá ngừ sọc dưa nên rất vui.

Chỉ có điều, giá cá thấp, chi phí đi biển cao nên ngư dân thu lãi không nhiều như mọi khi. Mỗi ngư dân đi làm cho thuyền của anh Thi đợt này có thu nhập từ 7-10 triệu đồng.

Theo ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Bình Định, hiện nay cảng cá Quy Nhơn chưa bị phong tỏa do địa phương chưa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều tàu cá trong và ngoài tỉnh cập cảng để bán hải sản rồi tiếp tục ra khơi. Ban quản lý cảng cá Quy Nhơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân xuất nhập cảng; đồng thời thực hiện đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục