BNEWS Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cho biết thị phần trực tuyến chiếm 13% thị trường tạp phẩm trong 4 tuần tính đến ngày 16/5 tăng 10% so với tháng trước đó.
Số liệu của ngành kinh doanh tạp phẩm công bố ngày 27/5 cho thấy người Anh chi mức kỷ lục 1,2 tỷ bảng (1,5 tỷ USD) mua hàng tạp phẩm trực tuyến trong thời gian 4 tuần từ tháng 4 đến tháng 5 vừa qua khi họ tránh tới các siêu thị lớn trong thời gian đóng cửa do dịch bệnh COVID-19.
Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cho biết thị phần trực tuyến chiếm 13% thị trường tạp phẩm trong 4 tuần tính đến ngày 16/5 tăng từ 7% so với cùng thời gian năm 2019 và 10% cao hơn so với tháng 4.
Nielsen cho biết 7,9 triệu hộ gia đình Anh đã đặt hàng tạp phẩm trực tuyến, tăng so với 4,8 triệu hộ trong cùng thời gian năm 2019, gồm cả 1,1 triệu người mua hàng trực tuyến mới.
Trong khi doanh số trực tuyến tăng 103% so với năm 2019, tăng trưởng doanh số tại các cửa hàng là 6,6%, mặc dù lượng khách hàng trực tiếp tới các cửa hàng giảm 24%.
Tuy nhiên, số tiền khách hàng chi trong mỗi chuyến mua hàng tăng 45%, với giá trị trung bình mỗi lần mua hàng là 21,6 bảng, phản ánh sự thay đổi trong cách hành xử trong thời gian đóng cửa phòng dịch.
Mike Watkins, Trưởng bộ phận bán lẻ Anh của Nielsen, cho biết: "Sau trên 8 tuần đóng cửa phòng dịch, người mua hàng Anh quen hơn với cuộc sống bị hạn chế, và đã điều chỉnh các thói quen mua hàng tạp phẩm cho phù hợp. Mua hàng trực tuyến rõ ràng thắng thế khi người mua hàng lợi dùng khả năng giao hàng tăng của các nhà bán lẻ."
Tổng doanh số bán tạp phẩm của Anh tăng 13% so với năm 2019, tiếp tục làm nổi bật xu hướng khách hàng chuyển đổi sang siêu thị khi các quán rượu, cà phê và nhà hàng đóng cửa phòng dịch.
Các công ty thắng lớn nhất trong 12 tuần tính đến 16/5 là Tesco, với doanh số tăng 11,7%, trong khi Sainsbury's, Asda và Morrisons tăng 11,0%, 5,7% và 9,4% tương ứng./.
>>>Thương mại trực tuyến của Thái Lan sẽ đạt 7 tỷ USD vào năm 2021
Tin liên quan
Thương mại trực tuyến: Giải pháp sáng tạo để phục hồi
Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã phê duyệt việc thiết lập 46 khu vực thí điểm để phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.










