BNEWS Từ khi được chính quyền xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số đỏ), người dân xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ngơ ngác khi khu đất của gia đình bị “xé” ra thành nhiều sổ đỏ.
Ông Nguyễn Gia Minh Tuệ, cán bộ địa chính xã Hòa Bình cho biết đầu tháng 6/2017, xã đã nhận được 1.109 phôi sổ đỏ từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum. Đến nay, bộ phận địa chính đã phát được 729 sổ.
Trong số sổ đỏ cấp đối với diện tích đất trồng lúa lâu năm, có đến 80% xảy ra trường hợp một khu đất bị chia nhỏ thành nhiều sổ đỏ.
Theo phản ánh của người dân xã Hòa Bình, diện tích đất trồng lúa của gia đình rất nhỏ nhưng bị “xé” ra thành nhiều thửa đất và Văn phòng Đăng ký đất đai căn cứ trên những thửa đó cấp sổ.Điển hình là khu đất ruộng trồng lúa khoảng 2.000m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Thanh (thôn 2, xã Hòa Bình) được cấp 18 sổ đỏ vì lý do đó là các ruộng bậc thang, có ngăn cách bởi các bờ ruộng, không liền thửa.
Ông Thanh bức xúc: Diện tích bị chia nhỏ ra, có sổ chỉ vỏn vẹn 40 m2, sổ nhiều nhất là 250m2. Khu đất bị chia nhỏ như vậy rất bất tiện trong việc quản lý đất đai, làm mất giá trị. Gia đình tôi muốn dùng để làm tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng cũng rất khó khăn.
Gia đình anh A NgLưng, làng Kép Ram 7.000m2 đất trồng lúa cũng được chia thành 9 sổ đỏ mặc dù khu đất nhà anh liền thửa không bị chia cắt. Anh NgLưng chia sẻ, bây giờ nhìn vào sổ đỏ không thể phân định được khu vực đất trong bìa đỏ nằm ở chỗ nào, rất khó cho việc sử dụng và quản lý.Nếu gia đình anh có ý định sang nhượng hoặc mua bán sẽ phiền hà. Đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, có người còn không biết chữ, khi cầm trên tay sổ đỏ như vậy họ thật sự ngơ ngác. Chị Y Byưt, thôn Kép Ram, xã Hòa Bình nói: Được phát sổ đỏ, tôi cầm về thôi. Nhà tôi chỉ có một khu ruộng nhưng không hiểu sao được cấp nhiều sổ đỏ thế.
Trả lời cho những băn khoăn của người dân, ông Phạm Phước, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: Từ năm 2009, theo chỉ đạo của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên địa chính Bình Nguyên về thẩm tra, đo đạc các diện tích đất trên địa bàn xã để cấp mới và cấp đổi cho các hộ dân chủ yếu có diện tích đất trồng lúa lâu năm.Đến tháng 6/2017, chính quyền xã nhận được 1.109 sổ đỏ từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum để cấp cho nhân dân. Tuy nhiên, khi nhận sổ đỏ, nhiều ý kiến phản ánh của bà con về việc khu đất của gia đình bị chia nhỏ, gây khó khăn, phiền hà.
UBND xã đã kiến nghị lên cấp trên, đề nghị hợp thửa để thuận tiện hơn trong sử dụng, quản lý. Xã vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo của các cấp, các ngành liên quan để sớm giải quyết tình trạng này.
Về những kiến nghị của người dân, ông Đinh Xuân Tâm,Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum trả lời như sau: Việc người dân phản ánh một khu đất bị chia nhỏ ra thành nhiều thửa là có căn cứ nhưng không thể phân định lỗi thuộc về bên nào.Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên địa chính Bình Nguyên đo đạc, thẩm tra hồ sơ địa chính và người dân đã ký vào đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phía Công ty Bình Nguyên khi làm thủ tục đo đạc cũng không giải thích rõ ràng cho bà con, từ đó dẫn đến việc có quá nhiều sổ đỏ trên một khu đất của cùng một hộ.
Chúng tôi đang triển khai hướng dẫn người dân cách hợp thửa, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nhu cầu của người dân.
Cũng theo ông Tâm, nếu hộ dân nào có ý định hợp thửa chỉ cần mang toàn bộ sổ đỏ lên UBND xã hoặc trực tiếp đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum để được hướng dẫn. Thủ tục hợp thửa đơn giản, chi phí trong trường hợp này là 125.000 đồng/lần hợp thửa./.>>> Sở Tài nguyên Môi trường HN nói gì về việc cấp hơn 2.000 “sổ đỏ” tại dự án Kim Văn Kim Lũ?
Tin liên quan
Bình Phước sẽ cấp sổ đỏ cho đất được tách ra khỏi đất lâm phần
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh cho biết, trong tổng số 162.000 ha đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần, tỉnh đang rà soát để cấp sổ đỏ cho người dân trong thời gian tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamQuan hệ Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Ninh tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Đức
Quảng Ninh đang tập trung thu hút dòng vốn FDI vào công nghiệp chế biến chế tạo, ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên thu hút đầu tư vào năm Khu kinh tế và 16 Khu công nghiệp và các cụm công nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamQuy hoạch sông Hồng: Tái định cư phải đi trước thu hồi đất, ưu tiên gần nơi ở cũ
Thành phố Hà Nội đang triển khai lấy ý kiến đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
-
Kinh tế Việt NamTrao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.
-
Kinh tế Việt NamHà Nội bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa khi triển khai Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Ngày 6/9, UBND thành phố Hà Nội đã thông tin về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng 1/5000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
-
Kinh tế Việt NamDiễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất
Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2026 với chủ đề “Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”.
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc
Chiều 6/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc.
-
Kinh tế Việt NamKết nối hợp tác đầu tư Huế - Nhật Bản
Huế là một điển hình thành công trong hoạt động hợp tác và kết nối địa phương với Nhật Bản.
-
Kinh tế Việt NamQuy hoạch sông Hồng: Hài hòa phát triển với yêu cầu phòng, chống lũ
Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 đặt ra yêu cầu mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô nhưng không đánh đổi an toàn đê điều và khả năng thoát lũ.











