Người dân Canada chuộng du lịch quốc tế bất chấp mối lo về Omicron

13:20' - 25/01/2022
BNEWS Bất chấp những lo ngại trên toàn cầu về biến thể Omicron, nhiều người Canada cảm thấy thoải mái khi đi du lịch, sau khi đã lên kế hoạch thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Tâm lý khao khát được đi xa cũng thúc đẩy hiện tượng này, khi một số người đã không ra nước ngoài trong hai năm qua do đại dịch COVID-19.

Cơ quan Thống kê Canada cho biết, 742.417 lượt hành khách Canada (đi máy bay) đã trở về nhà từ nước ngoài trong tháng 12/2021. Con số này mặc dù nhiều gấp 6 lần số lượng khách của cùng kỳ năm 2020, nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn một nửa mức trước đại dịch vào tháng 12/2019.

 

Chính phủ liên bang Canada hồi trung tuần tháng 12/2021 đã thay đổi hướng dẫn đi lại chính thức của mình, khuyến cáo người dân tránh tất cả các chuyến đi không cần thiết ra nước ngoài. 

Tuy nhiên, xu hướng gia tăng du lịch quốc tế có khả năng sẽ tiếp tục. Bằng chứng là đã có 216.752 lượt hành khách hàng không (là người Canada) về nước trong tuần từ ngày 3-9/1/2022, theo dữ liệu của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA).

Lesley Keyter, chủ công ty du lịch The Travel Lady Agency (có trụ sở tại Calgary), cho biết, kể từ tháng 10/2021, số lượng khách đặt tour đã tăng từ 30-40% so với cùng thời điểm năm ngoái. Các khách hàng của The Travel Lady Agency hầu hết từ 50 tuổi trở lên, với các điểm đến phổ biến là châu Âu, Mexico và Costa Rica.

Chính phủ liên bang đang khuyến khích người dân Canada ở nhà hoặc nếu quyết định đi du lịch, phải lên kế hoạch trước về khả năng bị cách ly và đảm bảo có bảo hiểm du lịch.

Nhà môi giới bảo hiểm du lịch Martin Firestone cho biết, du khách có thể tránh những chi phí bất ngờ bằng cách mua bảo hiểm gián đoạn chuyến đi. Ông cho biết hầu hết khách hàng của ông hiện chọn bảo hiểm sẽ hoàn lại một phần hoặc toàn bộ chi phí cho khách du lịch nếu họ có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và phải kéo dài chuyến đi.

Một trở ngại khác mà du khách có thể gặp phải là chuyến bay bị hủy bất ngờ. Kể từ tháng 12/2021, hàng nghìn chuyến bay ở Canada và Mỹ đã bị hủy vì các lý do liên quan đến đại dịch, như việc các thành viên phi hành đoàn nhiễm COVID-19. 

Trong tháng 1/2022, Air Canada Vacations thông báo sẽ tạm ngừng bay đến một số địa điểm từ ngày 24/1/2022 đến ngày 30/4/2022. Sau khi cắt giảm 15% các chuyến bay trong tháng Giêng này, hãng WestJet vừa thông báo sẽ hủy 20% các chuyến bay trong tháng 2/2022./.

>>Lạm phát “bào mòn” túi tiền của người dân Canada

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục