BNEWS Công dân Đức và Mỹ đang ngày càng hoài nghi về Hiệp định Thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) hiện đang trong quá trình đàm phán giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.
Theo kết quả khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường YouGov thực hiện cho Quỹ Bertelsmann của Đức, trong số 5 người Đức thì chỉ có 1 người tin tưởng TTIP có tác động tốt, còn trong số 3 người Đức thì có 1 người từ chối hoàn toàn. Khảo sát tại Mỹ cũng cho thấy chỉ có 15% người dân ủng hộ hiệp định này.
Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Đức cùng với Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel tham dự lễ khai mạc Hội chợ Hannover vào tối 24/4 (giờ địa phương). Bên cạnh các hoạt động trong khuôn khổ hội chợ, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Đức cũng sẽ tiến hành hội đàm bàn về các vấn đề cùng quan tâm.
Trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai ông Obama sẽ tận dụng chuyến thăm Đức lần này để thúc đẩy các cuộc đàm phán TTIP đang diễn ra. Các quan chức của cả hai bờ Đại Tây Dương đều muốn kết thúc đàm phán vào cuối năm nay, nhưng theo các nhà phân tích thì các cuộc đàm phán này khó có khả năng đạt được khi chính quyền Tổng thống Obama kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2017.
Hàng chục nghìn người đã kéo về Hannover để tuần hành phản đối TTIP nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ, do lo ngại việc tham gia TTIP sẽ làm hạ thấp các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội của Đức và châu Âu.
TTIP được trông đợi sẽ là thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới, tạo ra một thị trường khổng lồ với 850 triệu người tiêu dùng, chiếm gần 50% tổng sản lượng hàng hóa, dịch vụ và 30% kim ngạch thương mại của toàn cầu (1.000 tỷ USD/năm), mỗi năm có thể làm tăng thêm từ 0,5-1% GDP cho cả 2 bên, góp phần tạo thêm khoảng 13 triệu việc làm mới.
Nghiên cứu của Trung tâm châu Âu ước tính, hiệp định này khi có hiệu lực có thể mang lại 119 tỷ euro (150 tỷ USD)/năm cho kinh tế EU và 95 tỷ euro/năm cho kinh tế Mỹ.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức ủng hộ thúc đẩy TTIP
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/4 bày tỏ quan điểm ủng hộ Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Thái Bình Dương (TTIP).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.












