Người dân Quảng Trị chật vật ứng phó với lũ lớn
Chạy lũ trong đêm
Đến sáng 9/10, toàn tỉnh Quảng Trị đã có gần 13.800 hộ với trên 46.000 người bị ngập lụt, trong đó huyện Triệu Phong bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi có gần 3.150 hộ với trên 9.400 người bị ngập sâu trong nước lũ từ 1 - 2m.
Trong đó, các xã dọc theo hai bên bờ sông Thạch Hãn thuộc huyện Triệu Phong như: Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Thuận…nước lũ nhấn chìm sớm và hầu khắp các khu dân cư.
Ngày 7/10 anh Đoàn Quang Huy, 46 tuổi trở về nhà ở thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận sau giờ làm việc ở thành phố Đông Hà.
Thế nhưng đến sáng 8/10, anh Huy đã không thể ra khỏi nhà do nước lũ từ sông Thạch Hãn cuồn cuộn đổ về, khiến đường bị ngập các phương tiện giao thông không thể đi lại.
Cách duy nhất để anh Huy di chuyển là dùng ghe thuyền, bởi nước lũ đã dâng cao đến 1,5m. Ngồi trên chiếc ghe, anh Đoàn Quang Huy chia sẻ: Đợt mưa lũ này có thể là lớn nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây.
Nước lũ đột ngột dâng cao chỉ trong vài giờ từ rạng sáng ngày 8/10 cho đến nay. Nhiều hộ đã phải thức trắng đêm để di chuyển tài sản đến nơi khô ráo tránh lũ.
Có những việc thật cần thiết như mua lương thực và nhu yếu phẩm, người dân mới phải dùng ghe thuyền di chuyển ra ngoài nhà.
Thành phố Đông Hà có địa hình khá cao nhưng cũng đã có đến trên 2.400 hộ với hơn 9.000 người bị ngập lụt.
Trong ngày 8/10 lũ trên sông Hiếu đoạn qua thành phố Đông Hà lên quá nhanh khiến nhiều hộ bất ngờ và có phần bị động ứng phó với lũ.
Lũ trên sông Hiếu đã vượt báo động 3 là 0,69m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1983 là 0,11m khiến toàn bộ 8 phường ở thành phố Đông Hà đều có điểm bị ngập lụt. Địa phương này đã di dời tại chỗ hơn 700 người ra khỏi vùng ngập sâu để đảm bảo an toàn.
Dọc hai bên bờ sông Hiếu, nước lũ đục ngầu, chảy xiết đã bao phủ cả một vùng rộng lớn. Bà Lê Thị Sen ở bên bờ Bắc sông Hiếu thuộc phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà cho biết, nước lũ lên quá nhanh khiến gia đình chỉ kịp di chuyển những tài sản lớn, đồ dùng cần thiết đến chỗ an toàn. Trong những ngày qua, nước lũ ngập sâu khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, chật vật.
Ở hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa, công tác sơ tán dân ra khỏi vùng bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất được thực hiện sớm nhất.
Từ ngày 7/10 đến nay, lực lượng công an, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương đã huy động tối đa phương tiện, hỗ trợ hàng nghìn hộ dân di chuyển tài sản và sơ tán đến nơi an toàn.
Với nghề nuôi trồng thủy sản, đợt mưa lũ này đã gây thiệt hại lớn với gần 540 ha ao hồ bị ngập sâu gần như mất trắng, tập trung ở các huyện ven biển như: Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh.
Ông Võ Văn Dũng – thôn An Hà, xã Triệu Phước cho biết: Do ở vùng thấp trũng gần biển, nước lũ ở thượng nguồn các con sông đổ về khiến người dân không kịp thu hoạch các đối tượng nuôi. Người dân gần như bất lực nhìn dòng lũ cuốn trôi những ao hồ nuôi tôm, cá.
Mưa lũ ở Quảng Trị đã làm 2 người chết và 7 người mất tích. Mặc dù đã được cảnh báo nhưng một số người dân vẫn chủ quan dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Ông Lê Quang Lam – Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị cho biết, các tai nạn đáng tiếc chủ yếu do tâm lý chủ quan, nhiều người cố tình đi qua sông suối, cầu tràn trong lúc nước lũ chảy xiết và dâng cao.
Một nghịch lý là có mưa lũ lớn nhưng mực nước ở các hồ chứa tại Quảng Trị vẫn thấp phổ biến từ 50 – 60% so với dung tích thiết kế.
Nguyên nhân là do các hồ chứa ở Quảng Trị chủ yếu ở vùng trung du, trong khi mưa lớn tập trung ở vùng miền núi. Do đó thông tin về việc hồ chứa xả lũ gây lụt lớn là không có cơ sở.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, đến sáng 9/10 lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 500 - 700mm, một số nơi đã vượt 1.000mm như: Hướng Linh trên 1.172mm, Vĩnh Ô hơn 1.008mm.
Mưa lớn kéo dài từ ngày 7/10 đến nay, khiến lũ trên các sông ở Quảng Trị đều lên nhanh và đạt đỉnh phổ biến ở mức trên báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.
Dồn sức ứng phó với mưa lũ
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, mưa lũ đã gây ngập lụt, chia cắt nhiều địa phương gây thiệt hại nặng nề. Ngay từ đầu đợt mưa này, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị, lực lượng, chính quyền địa phương tập trung ứng phó.
Tỉnh dừng tất cả các hoạt động chưa cấp thiết, cho học sinh nghỉ học, di dời người dân, ưu tiên tập trung lực lượng tìm kiếm người mất tích.
Trong những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để ứng cứu, di dời người dân và tài sản, đồng thời tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã huy động gần 700 cán bộ và chiến sỹ lực lượng thường trực, trên 3.880 dân quân, 23 ca nô, 15 ô tô các loại trực tiếp tham gia ứng cứu người dân.
Trong khi đó, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ, các loại phương tiện để thực hiện công tác di dời người và tài sản, điều tiết và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Từ đêm 8/10 đến nay, tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng cứu nạn của Trung ương, tập trung cứu nạn hàng chục thuyền viên trên các tàu bị mắc cạn hoặc trôi dạt. Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên công tác này gặp nhiều khó khăn.
Mưa lũ cũng đã làm cho các tuyến đường liên xã ở hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa, Đường Quốc lộ 9, Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở mái taluy ở một số điểm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã yêu cầu ngành Giao thông Vận tải, huy động tối đa phương tiện máy móc giải tỏa đất đá sạt lở đảm bảo lưu thông thông suốt an toàn cho người và phương tiện.
Để người dân không chủ quan trong ứng phó với mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa có Công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, huy động lực lượng tại chỗ di dời khẩn cấp người dân ở khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt, nhất là vùng thấp trũng, ven sông suối; tuyên truyền vận động những hộ dân ở các khu vực nguy hiểm chủ động di dời đến nơi an toàn, không được chủ quan, lơ là, trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; chủ động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ phải di dời, không để người dân bị đói, rét.
Tuy nhiên, công tác ứng phó với mưa lũ ở Quảng Trị cũng gặp nhiều khó khăn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết, khó khăn nhất là phương tiện di chuyển trong điều kiện ngập lụt trên diện rộng còn thiếu, ảnh hưởng đến việc di dời dân.
Do đó, các địa phương cần huy động ghe thuyền làm phương tiện đi lại ở những địa bàn ngập sâu để kịp thời di dời và hỗ trợ người dân./.
- Từ khóa :
- Quảng Trị
- kinh tế Quảng Trị
- ngập lụt
- mưa lũ
Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Quảng Trị: Gần 13.800 hộ bị ảnh hưởng do ngập lụt
08:57' - 09/10/2020
Toàn tỉnh Quảng Trị đã có gần 13.800 hộ với trên 46.000 người bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.
-
Kinh tế xã hội
Quảng Trị: Mực nước có nơi vượt đỉnh lũ năm 1983, hàng ngàn nhà dân bị ngập sâu
21:56' - 08/10/2020
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho người và tài sản trên địa bàn.
-
Kinh tế xã hội
Đã có 1 người chết, 6 người mất tích do mưa lũ ở Quảng Trị
12:23' - 08/10/2020
Đến trưa 8/10, mưa lớn ở tỉnh Quảng Trị tiếp tục kéo dài đã khiến nước trên các sông lên rất nhanh, nhiều địa bàn dân cư đã bị ngập sâu trong nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Đồng Tháp thông qua chủ trương thành lập 11 phường
15:11'
Sáng 11/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét thông qua các nghị quyết mang tính cấp thiết thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế xã hội
Tìm lời giải để cứu nghề nuôi nghêu ven biển Vĩnh Long
15:10'
Sở hữu 130 km đường bờ biển, Vĩnh Long có nhiều lợi thế phát triển nghề nuôi nghêu gắn với kinh tế biển và sinh kế cộng đồng.
-
Kinh tế xã hội
Đồng Tháp lấy người dân làm trung tâm trong hành trình số hóa
15:10'
Năm 2026 được xác định là năm “tăng tốc” trong chuyển đổi số nên sở, ngành tỉnh Đồng Tháp phải xem chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, gắn chặt với phát triển kinh tế-xã hội.
-
Kinh tế xã hội
Đồng Tháp trao hỗ trợ cho người dân thiệt hại do dông lốc
15:09'
Sáng 11/5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo xã Long Phú Thuận đến thăm và trao tiền hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại do trận dông lốc gây ra trên địa bàn xã vào chiều 10/5.
-
Kinh tế xã hội
Cà Mau tập trung khắc phục 5 điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng
14:46'
Tại Cà Mau, tình trạng sụt lún, sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều tuyến giao thông nông thôn, gây khó khăn cho việc kinh doanh, mua bán của người dân và học sinh đi học.
-
Kinh tế xã hội
Kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội: Còn những lựa chọn khác ngoài trường công lập
13:32'
Tiếp tục “nóng” như nhiều năm trở lại đây, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội ghi nhận số lượng học sinh đăng ký dự thi ở mức cao so với chỉ tiêu được giao.
-
Kinh tế xã hội
Ông Hà Minh Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
13:31'
Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Hà Minh Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng.
-
Kinh tế xã hội
Cháy lớn tại quán bar ở Hà Nội, khói bốc cao hàng chục mét
13:29'
Hỏa hoạn bùng phát tại nhà hàng Volume club trên phố Lê Đức Thọ (Hà Nội), lực lượng chức năng huy động nhiều xe chuyên dụng khống chế đám cháy và tìm kiếm người mắc kẹt.
-
Kinh tế xã hội
Máy bay Turkish Airlines chở gần 300 người bị cháy khi hạ cánh ở Nepal
12:48'
Sáng 11/5, giới chức Nepal xác nhận 1 máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines bị cháy cụm lốp càng đáp bên phải trong lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tribhuvan ở Nepal.

Bộ đội Sư đoàn 968 thu dọn bùn đất tại Trường học ở xã Cam Tuyền. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
Hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN