BNEWS Phóng viên TTXVN tại Mỹ cho biết, ngày 23/6, người đứng đầu Cơ quan tuần tra biên giới Mỹ Rodney Scott đã thông báo về việc từ chức.
Trên tài khoản mạng xã hội Facebook, ông Rodney Scott - người đã đảm nhận vị trí lãnh đạo cơ quan trên từ tháng 2/2020 - cho biết ông chỉ giữ vị trí hiện nay trong khoảng 60 ngày nữa để có thể chuyển giao công việc một cách suôn sẻ.
Cũng theo ông Scott, ông nhận được thông báo từ chính phủ liên bang về việc phải chuyển công tác, từ chức hoặc thôi giữ chức vụ của mình mà không có thông tin giải thích gì thêm.Theo truyền thông Mỹ, một thành viên trong ban lãnh đạo Cơ quan tuần tra biên giới là ông Raul Ortiz dự kiến sẽ thay thế ông Scott.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đang chịu sức ép từ các thành viên hai đảng Dân chủ và Cộng hòa về việc phải xử lý vấn đề biên giới.Dự kiến, bà Harris sẽ lần đầu tiên đến khu vực biên giới phía Nam vào thứ 6 tuần này để giải quyết vấn đề di cư. Bà sẽ đến thành phố El Paso của bang Texas cùng với Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas.
Bà Harris được Tổng thống Biden giao trách nhiệm giải quyết vấn đề người di cư ở biên giới với Mexico từ hồi tháng 3 vừa qua, khi nước Mỹ ghi nhận số lượng kỷ lục thanh thiếu niên tìm cách đến nước này.Tuy nhiên từ đó đến nay bà Harris vẫn chưa thực hiện bất kỳ chuyến đi nào đến khu vực biên giới, nên đã vấp phải nhiều chỉ trích từ các thành viên của cả hai đảng./.
- Từ khóa:
- joe biden
- biên giới
- Kamala Harris
Tin liên quan
Mỹ vẫn hạn chế đi lại tại biên giới với Canada và Mexico đến hết 21/7
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tiếp tục kéo dài các hạn chế đối với việc đi lại không thiết yếu giữa Mỹ với Mexico và Canada cho đến hết ngày 21/7 trong nỗ lực giảm sự lây lan của dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.










