Người tiêu dùng Nhật Bản tiếp tục cắt giảm chi tiêu

09:05' - 14/01/2024
BNEWS Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản giảm tháng thứ chín liên tiếp, giữa lúc giá cả ngày càng tăng.
Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố số liệu cho thấy chi tiêu hộ gia đình của nước này trong tháng 11/2023 đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước và giảm tháng thứ chín liên tiếp, khi người tiêu dùng tiếp tục cắt giảm chi tiêu giữa lúc giá cả ngày càng tăng.

Bộ trên cho biết những hộ gia đình có từ hai nhân khẩu trở lên đã chi trung bình 286.922 yen (1.990 USD). Con số trên giảm nhiều hơn so với mức giảm 2,5% trong tháng 10/2023.

 
Xét theo danh mục, chi tiêu cho thực phẩm, vốn chiếm phần lớn nhất trong ngân sách hộ gia đình, khoảng 30%, đã giảm 1,2% trong tháng giảm thứ 14 liên tiếp do người dân chi tiêu ít hơn cho rau, rong biển và trái cây.

Các hộ gia đình cũng cắt giảm 11% chi tiêu cho giáo dục, chuyển trẻ em từ các trường luyện thi sang dạy kèm trực tuyến với chi phí tương đối phải chăng.

Đi ngược lại xu hướng trên là chi tiêu cho quần áo và giày dép tăng 15,4%, đánh dấu mức tăng đầu tiên trong 4 tháng do nhiều người đi ra ngoài và đi du lịch hơn.

Số liệu cho thấy chi tiêu của hộ gia đình trong lực lượng lao động, không bao gồm những người tự kinh doanh, đã giảm 5,2% xuống mức trung bình 301.718 yen.

Số liệu chi tiêu hộ gia đình là chỉ số chính về tiêu dùng cá nhân, chiếm hơn 50% Tổng sản phẩm quốc nội của đất nước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục