BNEWS Theo Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc (CTA) cho biết các nước Đông Nam Á vẫn là những điểm đến hàng đầu của người dân Trung Quốc khi lựa chọn đi du lịch nước ngoài trong “Tuần lễ vàng”.
Số liệu thống kê của CTA cho thấy Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Philippines là 6 trong số 10 điểm đến ở nước ngoài được ưa thích nhất của người dân Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài từ ngày 1/10 đến ngày 8/10 năm nay.
Với trên 45% du khách quốc tế Trung Quốc lựa chọn các nước ASEAN, số lượng các chuyến bay giữa nước này và các nước trong khu vực đã tăng vọt với tần suất hơn 2.700 chuyến mỗi tuần.
Bên cạnh đó, các nước ASEAN cũng mở rộng các chính sách ưu đãi về thị thực nhập cảnh cho du khách Trung Quốc, với 9 trong số 10 quốc gia thành viên áp dụng chính sách miễn visa hoặc cấp visa tại cửa khẩu.
Năm 2016, đã có hơn 30 triệu lượt du khách qua lại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, cao hơn rất nhiều so với 10 triệu lượt trong năm 2011.
Trung Quốc và ASEAN vừa là các điểm đến du lịch nước ngoài nhộn nhịp nhất vừa là nguồn du khách lớn nhất của nhau.
Theo dự báo của Ctrip - nhà cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu của Trung Quốc, các hoạt động đi du lịch ra nước ngoài của người dân Trung Quốc sẽ tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ năm nay với khoảng 6 triệu lượt du khách.
“Tuần lễ vàng” thứ hai trong năm nay được kéo dài thêm một ngày bởi Tết Trung thu rơi đúng vào ngày 4/10.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc, nhu cầu du lịch của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017 tăng cao hơn so với mọi năm do ở Trung Quốc Tết Trung thu cũng được coi là dịp đoàn viên của các thành viên trong gia đình.
Bên cạnh đó, với việc mức sống ngày càng được nâng cao, các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng đã và đang trở thành lựa chọn tất yếu của của người dân nước này trong mỗi kỳ nghỉ lễ lớn.
>>>Khách Trung Quốc đến Việt Nam du lịch dự kiến tiếp tục tăng
Tin liên quan
Khách Trung Quốc đến Việt Nam du lịch dự kiến tiếp tục tăng
Lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam có thể tiếp tục tăng khi đường bay thẳng nối Đà Nẵng của Việt Nam với thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu của Trung Quốc, chính thức hoạt động vào ngày 5/8/2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.











