BNEWS Những năm qua nhờ sự quan tâm triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội kịp thời nên Sóc Trăng thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, ổn định sản xuất và phát triển sinh kế cho người dân.
Tại Sóc Trăng từ khi thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi kinh tế-xã hội, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã được tiếp cận nguồn vốn kịp thời. Từ đó, ổn định sản xuất kinh doanh, từng bước vươn lên và thoát nghèo bền vững.
“Điểm tựa” phát triển sinh kế
Huyện Kế Sách (Sóc Trăng) địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo nhiều nhất tại tỉnh Sóc Trăng. Những năm qua nhờ sự quan tâm triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội kịp thời nên giúp địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, ổn định sản xuất và phát triển sinh kế cho người dân.
Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kế Sách thông tin, hiện tổng dư nợ trên địa bàn huyện đạt trên 535 tỷ đồng và 17.408 khách hàng; trong đó, đã giải ngân theo Nghị quyết số 11/NQ-CP trên 63 tỷ đồng, với 1.248 hộ; đặc biệt, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội có ý nghĩa to lớn, mang tính nhân văn giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phát triển sinh kế.
Ông Nguyễn Chí Cường cũng cho biết thêm, tính trong năm 2023, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 6,03% (giảm 2% so với cùng kỳ), hộ cận nghèo còn 11,15%.
Đến thăm gia đình ông Bùi Văn Khải (xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) mới thấy được hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách. Ông Bùi Văn Khải cho biết, hai năm trước gia đình được tiếp cận nguồn vốn 70 triệu đồng để cải tạo vườn tạp, mua giống, phân bón…để trồng mận, ổi với diện tích 3000 m2. Đến nay, diện tích sản xuất mận và ổi đã bắt đầu cho trái, trừ các khoản chi phí thu nhập mỗi vụ của gia đình gần 100 triệu đồng, với số tiền này một phần để tích lũy, một phần để trả lãi và gốc cho ngân hàng.
Cách đó không xa, ông Lê Văn Một (xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) được tiếp cận vay vốn 50 triệu đồng từ nguồn tín dụng chính sách xã hội, với số tiền này, gia đình có thêm kinh phí đầu tư cho vườn cây sầu riêng.
Ông Lê Văn Một cho biết, được sự quan tâm hỗ trợ nguồn vốn cùng nguồn vốn tích lũy, gia đình đã tiến hành trồng 260 cây sầu riêng, mua phân bón, thuốc trừ sâu phục vụ sản xuất… hứa hẹn cho thu nhập khá thời gian tới. Ông Lê Văn Một cũng cho hay, nguồn vốn tính dụng chính sách đã trở thành “điểm tựa” cho bản thân nói riêng và nhà vườn trên địa bàn huyện Kế Sách nói chung có thêm điều kiện phát triển sinh kế tăng thu nhập.
Tiếp tục huy động nguồn vốn
Theo lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng, tính đến nay tổng dư nợ tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt trên 5.154 tỷ đồng, tăng trên 707 tỷ đồng so vùng kỳ, với trên 157.000 khách hàng còn dư nợ.
Bà Trịnh Bích Tuyền, Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng thông tin, chi nhánh luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương như đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội, để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.
Cùng với đó, Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo việc huy động các nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cuối năm 2023, nguồn vốn ở địa phương ủy thác bổ sung cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng đạt 53,5 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn địa phương ủy thác đạt 192 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh ủy thác 30 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách cấp huyện ủy thác 23,5 tỷ đồng.
Bà Trịnh Bích Tuyền thông tin thêm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 43.000 lượt hộ, hơn 1.400 hộ nghèo và 3.500 hộ cận nghèo, 10.500 hộ mới thoát nghèo được tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh,… từ đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đẩy lùi tín dụng đen, đảm bảo an sinh xã hội.
Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng Trịnh Bích Tuyền cho biết, năm 2024, chi nhánh đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành nguồn vốn huy động, nguồn vốn địa phương ủy thác và tăng trưởng dư nợ theo kế hoạch, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn đều được giải ngân; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh tối thiểu 10% và 100% các huyện, thị xã, thành phố có chất lượng tín dụng đạt từ loại khá trở lên, 90% xã, phường, thị trấn xếp loại chất lượng tín dụng đạt từ khá tốt.
Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng cho hay, thời gian tới chi nhánh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện chỉ thị, quyết định của cấp trên trọng tâm là tăng cường huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội.
Năm 2024, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng với số tiền 125 tỷ đồng, để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần triển khai các nghị quyết đặc thù về chương trình mục tiêu quốc gia.
Cùng với đó, triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách gắn với 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ động rà soát đối tượng thụ hưởng, giải ngân kịp thời đến khách hàng vay vốn đảm bảo công khai, minh bạch đúng đối tượng.
Tin liên quan
Còn nhiều khó khăn trong tín dụng cho hợp tác xã
Các HTX cũng thường không có tài sản bảo đảm để vay vốn hoặc thế chấp bằng tài sản của xã viên nên việc xử lý tài sản bảo đảm khi cần thiết gặp nhiều khó khăn.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngNgân hàng trung ương Indonesia ra mắt công cụ Vastra hỗ trợ nhà đầu tư toàn cầu
Theo cơ chế mới, các giao dịch phòng ngừa rủi ro có thể thực hiện theo hình thức đối ứng (back-to-back) mà nhà đầu tư không cần phải nộp các chứng từ cơ sở.
-
Ngân hàngSACOMBANK dành nhiều ưu đãi cho cá nhân và hộ kinh doanh
Không chỉ mang đến các giải pháp tối ưu về chi phí, SACOMBANK còn cung cấp hệ sinh thái sản phẩm hỗ trợ người kinh doanh vận hành hiệu quả hơn.
-
Ngân hàng4 ngân hàng lớn Hàn Quốc thiệt hại gần 390 triệu USD vì gian lận
Các vụ việc gây thiệt hại tài chính tại 4 ngân hàng thương mại lớn của Hàn Quốc đã lên tới gần 390 triệu USD trong hơn 10 năm qua.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 20/8: Giá USD không đổi
Sáng 20/8, tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại Ngân hàng Nhà nước được điều chỉnh giảm, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như đứng yên.
-
Ngân hàngĐồng đô la Australia bất ngờ tăng lên mức cao nhất 10 tuần
Đồng đô la Australia (AUD) đã tăng giá mạnh so với đồng USD, chạm mức cao nhất trong 10 tuần qua vào ngày 17/8 với tỷ giá 1 AUD đổi được 71,29 xu USD.
-
Ngân hàngCác ngân hàng Đức lo ngại mô hình nghỉ hưu từng phần trong ngành bị chấm dứt
Các ngân hàng tư nhân tại Đức đang phản đối khả năng bãi bỏ cơ chế nghỉ hưu từng phần theo mô hình khối.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 19/8: USD được điều chỉnh trái chiều
Tại Vietcombank và BIDV lúc 8h35, tỷ giá USD hôm nay giảm 40 đồng ở cả chiều mua và bán, xuống mức 25.990 - 26.370 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
Ngân hàngVPBank và Vinachem hợp tác toàn diện, hướng tới tài trợ chuỗi giá trị
Thay vì xử lý riêng lẻ từng nhu cầu phát sinh, hai bên hướng tới giải pháp tài chính tổng thể cho toàn hệ sinh thái, từng bước kết nối dòng hàng – dòng tiền – dữ liệu – nguồn vốn.
-
Ngân hàngBIZ MBBank ứng dụng AI và dữ liệu, rút ngắn hành trình vốn cho doanh nghiệp
MB cho biết việc ứng dụng AI, dữ liệu lớn và tự động hóa trên nền tảng BIZ MBBank đã giúp rút ngắn thời gian xử lý một số hành trình tín dụng từ khoảng 10 ngày xuống còn 2 ngày.














