Nguy cơ chuỗi cung ứng Mỹ-Canada bị gián đoạn do quy định tiêm chủng

07:16' - 15/01/2022
BNEWS Người đứng đầu Liên minh Vận tải Canada - CTA cảnh báo quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với các lái xe tải xuyên biên giới Mỹ-Canada có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng.

Hôm 12/1, Canada đã bỏ quy định bắt buộc tiêm vaccine đối với những người lái xe tải Canada trở về từ Mỹ theo dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 15/1. Tuy nhiên những tài xế nước ngoài chưa tiêm vaccine chưa được phép nhập cảnh.

Trong khi đó, Mỹ có thể yêu cầu các lái xe tải nước ngoài phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng để vào nước này, bắt đầu từ ngày 22/1.

Nếu cả hai nước vẫn giữ nguyên quy định này, hàng nghìn tài xế sẽ không được lưu thông, ảnh hưởng đến lưu lượng vận tải đường bộ xuyên biên giới.

Trao đổi với báo giới, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CTA, Stephen Laskowski, cho biết liên minh này đang yêu cầu Canada và Mỹ làm việc với nhau để xóa bỏ quy định bắt buộc tiêm vaccine đối với lái xe xuyên biên giới.

Ông nói rằng phần lớn tài xế xe tải ở Canada đã được tiêm phòng, nhưng những người chưa tiêm "đã bắt đầu nghỉ việc".

CTA ước tính rằng 10-20% (tương đương từ 12.000 đến 22.000 lái xe tải Canada) và 40% (khoảng 16.000 lái xe tải Mỹ vận chuyển hàng hóa đến Canada) sẽ bị cấm theo quy định trên.

Các nhóm ngành nghề và các đảng đối lập phản đối chủ trương trên.

 

Trong khi đó, ông Bob Costello, Phó Chủ tịch cấp cao và là nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội Vận tải Mỹ, nhấn mạnh quy định của Canada sẽ ngăn cản tài xế xe tải của Mỹ nhập cảnh nước này, trong khi các quy tắc được đề xuất tại Mỹ lại không cho phép lái xe tải người Canada chưa tiêm vaccine nhập cảnh Mỹ.

Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo hai nước xem xét lại các quy định này để tránh gây thêm tình trạng gián đoạn các hoạt động kinh tế.

Trước đó, trong thời gian biên giới giữa hai nước đóng cửa trong 20 tháng, các xe tải vẫn được tự do qua lại để đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn.

Hơn 66% trong tổng số 521 tỷ USD hàng hóa được trao đổi hàng năm giữa Canada và Mỹ qua đường bộ.

Tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đã khiến tỷ lệ lạm phát của Canada tháng 11 năm ngoái tăng lên mức cao nhất trong 18 năm. Thời điểm đó, giá thực phẩm mua tại các cửa hàng ở nước này tăng 4,7% so với một năm trước đó, mức tăng lớn nhất trong 7 năm, trong khi giá rau tươi thậm chí còn tăng cao hơn do chi phí vận chuyển cao.

Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến sớm tăng lãi suất, có thể vào tháng Tư tới.

Trong khi đó, lạm phát tại Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 40 năm vào tháng 12 năm ngoái. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2021 của Mỹ đã tăng 7% so với cùng kỳ 2020. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/1982 và là tháng thứ ba liên tiếp CPI vượt 6%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục