BNEWS Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới – Mỹ và Trung Quốc – đang ở trạng thái cực kỳ mong manh, khó chịu được thêm bất kỳ biến động nào. Dù tạm thời thoát khỏi bờ vực, tương lai tài chính vẫn đầy bất ổn.
Chỉ sau vài ngày đàm phán căng thẳng, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt. Hai bên thống nhất cắt giảm mức thuế trừng phạt trước đó, vốn cao tới 125%, xuống còn 10%. Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì một số biện pháp thuế quan bổ sung đối với Trung Quốc, bao gồm mức thuế 20% liên quan đến vấn đề fentanyl. Đáp lại, Trung Quốc cam kết đình chỉ hoặc hủy bỏ các biện pháp trả đũa phi thuế quan trước đây, như hạn chế xuất khẩu các khoáng sản chiến lược.
Kết quả này vượt xa kỳ vọng của nhiều chuyên gia. Trước đó, dư luận phần lớn cho rằng hai bên khó có thể đạt được một thỏa thuận thực chất chỉ trong một tuần đàm phán. Thậm chí, không ít nhà bình luận còn cho rằng cuộc chiến thương mại này nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu không tính thuế quan liên quan đến fentanyl, tổng mức thuế của Mỹ áp lên Trung Quốc hiện gần tương đương mức thuế cơ bản 10% áp dụng cho hầu hết các quốc gia khác.Kết quả bất ngờ này thực ra hoàn toàn có cơ sở. Trong bài viết “Trung Quốc đối đầu với Mỹ: Ai sẽ thắng trong cuộc chiến thương mại toàn cầu?” đăng trên tờ “Liên hợp buổi sáng” ngày 10/4, tác giả đã khẳng định: “Nếu cho rằng chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump chỉ xuất phát từ ý thức hệ và nhắm riêng vào Trung Quốc, thì đó là một nhận định sai lầm”. Thực tế, chính sách thuế quan của ông Trump theo đuổi hai mục tiêu chính: thứ nhất, khuyến khích sản xuất quay trở lại Mỹ; thứ hai, tăng nguồn thu cho chính phủ để giảm áp lực từ thâm hụt tài chính nghiêm trọng.Nền kinh tế là một hệ thống cực kỳ phức tạp, bất kỳ sự can thiệp liều lĩnh nào cũng có thể gây ra phản ứng dây chuyền. Do đó, các nhà kinh tế và các chuyên gia thương mại quốc tế giàu kinh nghiệm thường hoài nghi về chính sách thuế quan của ông Trump.Cả hai bên đều nắm giữ “vũ khí hạt nhân tài chính”Ông Warren Buffett, nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng, nhiều lần nhấn mạnh rằng cuộc chiến thuế quan, ở một mức độ nào đó, tương đương với một hành động chiến tranh. Vì vậy, khó có thể kỳ vọng các quốc gia dễ dàng khuất phục trước sức ép thuế quan. Không chỉ kém hiệu quả trên lý thuyết, cuộc chiến thuế quan còn gây ra những hậu quả tài chính nghiêm trọng trong thực tế.Sự bất ổn từ chính sách thuế quan đã khiến thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu và đồng USD đồng loạt suy giảm – một hiện tượng hiếm thấy. Đặc biệt, làn sóng bán tháo trái phiếu Mỹ ồ ạt đã gây hoảng loạn trên thị trường tài chính và trong giới chính trị.
Trái phiếu Mỹ từng được coi là tài sản an toàn nhất thế giới nhờ danh tiếng quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, những biến động chính sách gần đây đã làm lung lay niềm tin này, dẫn đến việc bán tháo trái phiếu liên tục, đẩy lợi suất tăng cao và làm chi phí phát hành nợ của Chính phủ Mỹ tăng vọt.Trong bối cảnh Mỹ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi lạm phát và lãi suất liên bang đang ở mức cao kỷ lục, chi phí trả lãi nợ công đã vượt chi tiêu quân sự, trở thành khoản chi lớn thứ ba sau bảo hiểm y tế và an sinh xã hội. Ban đầu, ông Trump kỳ vọng tăng nguồn thu từ thuế quan để giảm áp lực nợ công, nhưng thực tế, chi phí phát hành nợ tăng cao đã làm gia tăng gánh nặng tài chính, đi ngược với mục tiêu mong muốn.
Quan trọng hơn, các báo cáo từ những tổ chức như JPMorgan Chase chỉ ra rằng làn sóng bán tháo trái phiếu Mỹ gần đây không bắt nguồn từ các động thái trả đũa của chính phủ nước ngoài, mà từ hoạt động phòng tránh rủi ro của các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ. Thực sự sở hữu sức mạnh “vũ khí hạt nhân tài chính” chính là khối lượng nợ Mỹ khổng lồ do các chính phủ nước ngoài nắm giữ.Nhật Bản và Trung Quốc, hai chủ nợ lớn nhất của Mỹ, đồng thời cũng là mục tiêu chính trong cuộc chiến thương mại của ông Trump. Nếu tình hình xấu đi, các chính phủ này có thể chọn bán tháo trái phiếu Mỹ như một biện pháp đối phó cuối cùng. Hành động này chắc chắn sẽ gây hỗn loạn nghiêm trọng trong nền kinh tế Mỹ, và hệ thống tài chính khó có thể chịu đựng được.Tuy nhiên, bản thân các quốc gia bán trái phiếu cũng phải đối mặt với rủi ro sụt giảm mạnh giá trị tài sản của họ. Cuối cùng, hệ thống tài chính toàn cầu có nguy cơ rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Trong một thế giới toàn cầu hóa sâu rộng, các nền kinh tế lớn đều sở hữu những “vũ khí tài chính” đủ sức gây ra “sự hủy diệt lẫn nhau”. Không bên nào có thể dễ dàng phát động một cuộc chiến tài chính, huống chi là đánh bại hoàn toàn đối phương.
"Mắt bão": Rủi ro vẫn đang gia tăngBên cạnh sự hỗn loạn trên thị trường tài chính và nguy cơ từ các biện pháp đối phó cực đoan, một lý do quan trọng khiến Mỹ và Trung Quốc nhanh chóng đạt thỏa thuận là tình hình kinh tế cơ bản của cả hai nước đều không khả quan.Trước khi cuộc chiến thương mại bùng nổ, Trung Quốc đã phải đối mặt với nhiều thách thức: áp lực giảm phát, tăng trưởng chậm lại, bong bóng bất động sản vỡ, và nhu cầu nội địa yếu. Nếu xuất khẩu tiếp tục bị cản trở bởi thuế quan, nền kinh tế Trung Quốc có nguy cơ rơi vào suy thoái hệ thống nghiêm trọng hơn. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ, dù bề ngoài mạnh mẽ, lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các chuyên gia đầu tư như ông Warren Buffett và ông Ray Dalio từ lâu đã cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng tài chính tiềm tàng tại Mỹ.
Ông Buffett đã bán tháo lượng lớn cổ phiếu Mỹ từ trước khi chính sách thuế quan được Tổng thống Trump “kích hoạt”, thậm chí trước cả cuộc bầu cử Mỹ. Trong quý đầu năm 2025, thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh mạnh do kỳ vọng về thuế quan, nhưng ông Buffett không hành động hay mua vào khi giá xuống thấp. Ngay cả khi thị trường phục hồi nhờ các thỏa thuận thuế quan, ông vẫn giữ thái độ thận trọng. Được mệnh danh là “thần chứng khoán”, ông Buffett có khả năng nhìn thấu biến động thị trường và tập trung vào các yếu tố cơ bản.Trước các sự kiện như bong bóng Internet hay khủng hoảng cho vay dưới chuẩn, ông luôn chuẩn bị tiền mặt và mua cổ phiếu ở mức giá thấp. Hiện nay, ông Buffett đang nắm giữ lượng tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy, theo quan điểm của ông, những biến động thị trường do thuế quan chỉ là “gợn sóng cảm xúc” do can thiệp chính trị, và một cuộc khủng hoảng tài chính thực sự vẫn chưa xảy ra.
Vì vậy, có thể nhận định rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới – Mỹ và Trung Quốc – hiện đang ở trạng thái cực kỳ mong manh, khó chịu được thêm bất kỳ biến động nào. Dù tạm thời thoát khỏi bờ vực, tương lai tài chính vẫn đầy bất ổn. Những rủi ro này có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề cơ cấu hiện hữu, đẩy hai nền kinh tế vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc chưa từng thấy.Sự rạn nứt giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như giữa Mỹ và các đồng minh, khiến nguy cơ khủng hoảng càng trở nên nghiêm trọng. Một khi bùng phát, nó sẽ gây ra những hậu quả nặng nề cho nền kinh tế toàn cầu. Sự bình yên tạm thời hôm nay có thể chỉ là “đêm trước cơn bão”.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnTP.Hồ Chí Minh: Tầm nhìn từ siêu cụm cảng đến kinh tế đại dương
Theo tinh thần chỉ đạo mới của Trung ương về phát triển kinh tế biển, chúng ta cần chuyển từ tư duy phát triển "ven biển" sang tư duy "đại dương".
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Nhật Bản: Việt Nam nên ưu tiên sản xuất và đóng gói bán dẫn
Ông Tsuda Kenji - Tổng Biên tập trang tin công nghệ News & Chips, cho rằng Việt Nam cần lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện và lợi thế hiện có.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia bán dẫn tại Nhật Bản: Cơ hội hợp tác rộng mở với Việt Nam
Việt Nam cũng đang tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận công nghệ, xây dựng năng lực nghiên cứu và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Indonesia có nhiều dư địa phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
Việc Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.
-
Ý kiến và Bình luậnIEA: Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu hồi phục bất chấp lo ngại về xung đột
IEA nhận định nhu cầu dầu thế giới đang phục hồi khi lưu thông qua Eo biển Hormuz được khơi thông, nguồn cung tăng trở lại nhưng rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Malaysia nhận định về mục tiêu GDP bình quân 10.000 USD của Việt Nam
Sau khi gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao, nền kinh tế hiện đứng trước mục tiêu đầy tham vọng là đạt GDP bình quân đầu người 10.000 USD trong khoảng 10 năm tới.
-
Ý kiến và Bình luậnTôn trọng lịch sử, tiền nhân và lãnh tụ
Tôn trọng lịch sử, ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân và lãnh tụ không chỉ là một chuẩn mực đạo đức mà còn là giá trị văn hóa được hun đúc suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
-
Ý kiến và Bình luậnIMF đánh giá tích cực chương trình tài chính của Argentina
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 9/7 đánh giá tích cực chương trình tài chính mới do Chính phủ Argentina công bố nhằm đáp ứng các nghĩa vụ nợ bằng ngoại tệ của Kho bạc.
-
Ý kiến và Bình luậnUOB nâng mạnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 8,5%
Sau khi nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm, Ngân hàng UOB (Singapore) đã nâng mạnh dự báo GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5%, cao hơn đáng kể thay vì mức 7% trước đó.









