Nguyên nhân sụt giảm sản lượng khai thác của Petrobras

08:20' - 22/10/2021
BNEWS Theo đại diện Petrobras, sản lượng dầu khí giảm so với năm ngoái là do tập đoàn này đã bán toàn bộ cổ phần trong một cụm mỏ dầu khí nước nông và trên bờ nằm tại phía Đông Bắc bang Alagoas.

Ngày 21/10, Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) cho biết các công ty con của doanh nghiệp này sản xuất trung bình 2,83 triệu thùng dầu và khí đốt tự nhiên/ngày trong quý III/2021, tăng 1,2% so với quý trước đó nhưng giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đại diện Petrobras, sản lượng dầu khí giảm so với năm ngoái là do tập đoàn này đã bán toàn bộ cổ phần trong một cụm mỏ dầu khí nước nông và trên bờ nằm tại phía Đông Bắc bang Alagoas.

Trong khi đó, sản lượng trong quý III/2021 tăng so với quý trước đó là do Petrobras vào tháng Tám vừa qua đã đưa vào hoạt động một giàn khoan mới được coi là lớn nhất từ trước tới nay tại Brazil, với khả năng khai thác và xử lý 180.000 thùng dầu và 6 triệu m3 khí mỗi ngày, tương đương 8% sản lượng dầu khí của tập đoàn này. Giàn khoan mới có tên gọi Carioca này được đưa vào sử dụng tại mỏ Sepia nằm trong lưu vực Santos, cách bờ biển Brazil 250 km.

Đại diện Petrobras cho biết, sản lượng khai thác dầu khí của tập đoàn này trong giai đoạn từ tháng 7-9/2021 giảm sút, nhưng doanh thu từ việc bán nhiên liệu lại đạt mức cao nhất trong vài năm trở lại đây, do nhu cầu trong nước tăng mạnh trong bối cảnh nền kinh tế Brazil đã có dấu hiệu phục hồi tích cực.

Cụ thể, Petrobras đã bán trung bình 1,95 triệu thùng nhiên liệu mỗi ngày trong quý III/2021, tăng 10,6% so với quý trước đó và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, tập đoàn này đã nâng công suất của các nhà máy lọc dầu từ mức 75% trong quý II/2021 lên 85% trong quý vừa qua. Ngoài ra, Petrobras đã phải nhập khẩu 175.000 thùng dầu diesel/ngày, tăng 548% so với cùng kỳ và nhập khẩu thêm 42.000 thùng xăng/ngày, tăng 950%.

Doanh số bán xăng của Petrobras trong quý III/2021 tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ tháng 12/2017, đạt 441.000 thùng/ngày. Trong khi đó, doanh số bán dầu diesel đạt 867.000 thùng/ngày, tăng 15,8% so với năm 2020 và là mức cao nhất kể từ tháng 11/2015.

Mới đây, Petrobras thừa nhận rằng tập đoàn này không đủ năng lực để đáp ứng đơn đặt hàng nhiên liệu cao "bất thường" cho tháng 11/2021 tại thị trường Brazil. Tuy nhiên Petrobras cũng loại trừ khả năng quốc gia Nam Mỹ này có thể đối mặt với khủng hoảng thiếu nhiên liệu trong thời gian tới./. 

>>Nhật Bản hối thúc các nước sản xuất dầu lớn nâng sản lượng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục