BNEWS Giá khí đốt tự nhiên tăng cao đã khiến thị trường năng lượng bán lẻ của Anh căng thẳng và tiến gần hơn tới bờ vực sụp đổ.
Nhà cung cấp năng lượng lớn thứ bảy của Vương quốc Anh Bulb đã sụp đổ ngày 22/11. Động thái có thể thúc đẩy một sự can thiệp đặc biệt từ chính phủ để bảo vệ 1,7 triệu hộ gia đình là khách hàng của công ty này.
Bulb đã trở thành nhà cung cấp lớn nhất trong số hơn 20 nhà cung cấp năng lượng của Anh đổ vỡ kể từ đầu tháng Chín. Các công ty năng lượng Anh đã chịu ảnh hưởng nặng nề do giá khí đốt và điện tăng cao trong khi họ không thể chuyển gánh nặng chi phí sang người tiêu dùng do giới hạn giá của chính phủ. Chính phủ Anh đã khẳng định các khách hàng của Bulb sẽ được bảo vệ, khi công ty này chuyển sang hoạt động theo “chế độ quản lý đặc biệt” (SAR). Theo đó, khách hàng của Bulb sẽ không thấy bất kỳ sự khác biệt nào trong hoạt động cung ứng năng lượng.SAR là một cơ chế lâu đời, được thiết lập để bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo cung cấp năng lượng liên tục khi nhà cung cấp gặp sự cố.
Hiện cơ quan quản lý năng lượng của Anh giải quyết các vụ đổ vỡ trước đây bằng cách chuyển khách hàng sang các nhà cung ứng lớn hơn. Song, trả lời báo giới, phát ngôn viên của Thủ tướng Boris Johnson cho biết quy mô hoạt động của Bulb quá lớn, và đòi hỏi một cách tiếp cận phù hợp. Giá khí đốt tự nhiên tăng cao đã khiến thị trường năng lượng bán lẻ của Anh căng thẳng và tiến gần hơn tới bờ vực sụp đổ. Diễn biến đó đặt ra câu hỏi về chính sách năng lượng đã kéo dài gần 30 năm từ thời cựu Thủ tướng Margaret Thatcher. Theo chính sách trên, chi phí năng lượng được xác định giới hạn theo mức thuế mặc định của các nhà cung cấp và mức phí này được xem xét hai lần một năm. Một số lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng Chính phủ Anh nên cân nhắc việc thay đổi giới hạn sớm hơn so với mốc thời gian theo kế hoạch là vào tháng 4/2022 để các nhà cung cấp năng lượng có thể chống chịu qua giai đoạn chi phí năng lượng tăng đột biến./.>>Mỹ: Các nhà máy lọc dầu hoạt động gần 88% công suất
Tin liên quan
Meridian Energy bán mảng kinh doanh năng lượng ở Australia cho Shell
Tập đoàn Meridian Energy (MEL.NZ) của New Zealand ngày 22/11 đã đồng ý bán doanh nghiệp năng lượng ở Australia với giá 729 triệu AUD, tương đương 527,80 triệu USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNLợi nhuận của Lufthansa lao dốc vì chi phí nhiên liệu và đình công
Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh của Lufthansa, tính theo lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT), giảm 56% xuống 383 triệu euro (441,65 triệu USD).
-
Chuyển động DNNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đưa chuẩn khảo thí Oxford đến gần hơn với người học Việt Nam
Nhà xuất bản Đại học Oxford vừa chính thức công bố Oxford Test of English (OTE) được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
-
Chuyển động DNNhững “con số biết nói” về nỗ lực giảm nhựa của Tập đoàn TH
Sự kiên định của TH trong việc phát triển các giải pháp sản phẩm gắn với tiêu dùng thân thiện với môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững của con người và hệ sinh thái.
-
Chuyển động DNAlibaba ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn mới
Ngày 3/8, công ty công nghệ Alibaba của Trung Quốc đã công bố một mô hình ngôn ngữ lớn mới mang tên Qwen3.8-Max.
-
Chuyển động DNHãng dược lớn nhất của Anh nhắm tới đối thủ Mỹ
Hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh đang xúc tiến đàm phán về việc sáp nhập với đối thủ Mỹ Bristol Myers Squibb (BMS).
-
Chuyển động DNTotalEnergies thâu tóm một phần mảng năng lượng tái tạo của Shell
TotalEnergies của Pháp thông báo đã ký thỏa thuận mua lại các doanh nghiệp năng lượng tái tạo trên đất liền của tập đoàn Shell tại châu Âu, nhưng không tiết lộ số tiền.
-
Chuyển động DNNhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hướng tới xây dựng hệ sinh thái giáo dục số toàn diện
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ ngành Giáo dục.
-
Chuyển động DN"Siêu thương vụ" 400 tỷ USD ngành dược phẩm: AstraZeneca nhắm tới đối thủ Mỹ
Theo các nguồn tin thân cận, hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh đang xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm sáp nhập với đối thủ của Mỹ là Bristol Myers Squibb (BMS).
-
Chuyển động DNCảng hàng không Phan Thiết đặt mục tiêu vận hành vào cuối năm 2027
Sau ba tháng triển khai xây dựng, dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng đã được xây dựng khẩn trương, nhiều hạng mục quan trọng đang dần định hình.











