Nhà đầu tư mua vào, chứng khoán Mỹ phục hồi

09:35' - 29/08/2019
BNEWS Trong phiên giao dịch 28/8, chứng khoán Mỹ hồi phục, giữa bối cảnh các nhà đầu tư tiến hành hoạt động mua vào sau khi các chỉ số chìm trong sắc đỏ vào đầu phiên.
Trong phiên giao dịch 28/8, chứng khoán Mỹ hồi phục. Ảnh minh họa: TTXVN

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1% lên 26.035,21 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên 2.887,97 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,4% lên 7.856,88 điểm.

Bà Quincy Krosby thuộc Prudential Financial cho rằng các nhà giao dịch đang cân bằng lại danh mục đầu tư trước cuối tháng. Trong khi đó, ông Adam Sarhan thuộc 50 Park Investment cũng nhận định giá cổ phiếu rẻ do đợt bán tháo buổi sáng đã thu hút người mua.

Phiên này, giá cổ phiếu năng lượng cũng được hưởng lợi từ thống kê cho thấy dự trữ dầu thô sụt giảm, tín hiệu về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu vẫn vững. Song khối lượng giao dịch mỏng trong tuần cuối cùng của tháng Tám càng làm nổi bật sự biến động trong giá cổ phiếu.

Sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu và niềm tin vào một giải pháp cho cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung đã tác động tiêu cực đến giá cổ phiếu kể từ tuần trước. Thêm vào đó, tình hình khó đoán định xung quanh tiến trình Brexit cũng đã khiến Phố Wall “hoảng hốt” vào đầu phiên 28/8.

Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây đã để nghị Nữ hoàng Elizabeth II hoãn phiên họp Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 3/9. Kế hoạch này bị chỉ trích là nhằm ngăn chặn Quốc hội cản trở Brexit diễn ra theo đúng kế hoạch.

Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow khẳng định việc chính phủ có kế hoạch hoãn thời gian làm việc của cơ quan lập pháp nước này tới ngày 14/10 là "vi phạm hiến pháp", cho rằng động thái này được đưa ra để ngăn chặn cơ quan lập pháp tranh luận về Brexit cũng như thực hiện nghĩa vụ định hình tương lai của quốc gia.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/8, VN - Index tăng nhẹ 0,47 điểm lên 977,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 147,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 3.524 tỷ đồng. Toàn sàn có 122 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 190 mã giảm giá.

HNX - Index giảm 0,53 điểm xuống 102,32 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 25 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 298 tỷ đồng. Toàn sàn có 49 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 70 mã giảm giá./.

>>> Thủ tướng Anh phủ nhận tìm cách ngăn quốc hội cản trở Brexit

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục