BNEWS Chính quyền của ông Trump nhiều lần cảnh báo về nguy cơ sa thải hàng loạt trong thời gian đóng cửa chính phủ.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 5/10, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết việc sa thải nhân viên liên bang sẽ được tiến hành nếu các cuộc đàm phán ở Quốc hội nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ rơi vào thế "hoàn toàn bế tắc”.
Trả lời trong chương trình “State of the Union” của kênh CNN, ông Hassett cho biết Tổng thống Trump và Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Russ Vought đang “chuẩn bị sẵn sàng để hành động nếu cần thiết', nhưng vẫn hy vọng rằng họ sẽ không phải làm vậy nếu phe Dân chủ nhượng bộ.
Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ bước sang ngày thứ 5 đóng cửa mà chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sẽ có một bước đột phá. Đảng Dân chủ đang giữ vững lập trường về những yêu cầu liên quan đến chăm sóc sức khỏe, trong khi đảng Cộng hòa nói rằng cuộc tranh cãi về việc gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Obamacare) có thể chờ sau khi chấm dứt đóng cửa.
Ngày 3/10 vừa qua, Thượng viện Mỹ lại thất bại trong việc thông qua 2 dự luật để có thể chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Với số phiếu 54-44, dự luật cấp ngân sách tạm thời cho đến ngày 21/11 tới do đảng Cộng hòa hậu thuẫn đã không được thông qua do chưa đủ 60 phiếu ủng hộ cần thiết. Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện để thông qua kế hoạch tạm thời cấp ngân sách do đảng Dân chủ hậu thuẫn cũng thất bại với số phiếu 46-52.
Chính quyền của ông Trump nhiều lần cảnh báo về nguy cơ sa thải hàng loạt trong thời gian đóng cửa chính phủ. Tổng thống Trump nói rằng đợt đóng cửa này mang lại cho ông “cơ hội chưa từng có” để cắt giảm quy mô các cơ quan liên bang và sa thải nhân viên chính phủ, mặc dù chính quyền vẫn chưa thực hiện điều này.
Tin liên quan
Người Mỹ chi kỷ lục 13,1 tỷ USD cho mùa Halloween 2025
Khảo sát của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) cho thấy chi tiêu cho Halloween năm nay dự kiến đạt 13,1 tỷ USD – mức cao nhất từ trước đến nay, bất chấp lo ngại về giá cả và thuế quan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.













