BNEWS Ngày 26/1, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì buổi họp giao ban công tác tháng 1, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 của Bộ Giao thông Vận tải theo hình thức trực tuyến.
Một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại cuộc họp giao ban này là thực hiện các giải pháp giải tỏa hành khách, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh, thời điểm này đã là cận Tết Nguyên đán. Vì vậy yêu cầu các đơn vị triển khai mạnh mẽ, nghiêm túc công tác vận tải gắn với phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác tổ chức quản lý hoạt động vận tải phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của nhân dân.
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết, trước đó Bô Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thành lập Ban chỉ đạo vân tải trong dịp Tết của đơn vị; lập danh sách và phân công lãnh đạo, chuyên viên trực trong dịp Tết; công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp, thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan.
“Các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải, xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao thông, giải tỏa hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho hay.
Buổi họp giao ban công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2 của Bộ Giao thông Vận tải diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: MT
Ông Nguyễn Trí Đức, Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục chuyên ngành, về cơ bản các bến xe, nhà ga, cảng, bến thủy nội địa trong cả nước đều sẵn sàng đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, với mục tiêu không để hành khách nào phải lưu lại bến vì không có phương tiện.
Liên quan đến vấn đề xây dựng cơ bản, tại cuộc họp, đại diện Vụ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải) thông tin, giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải triển khai 65 dự án. Năm 2022 dự kiến khởi công 38 dự án, hoàn thành 30 dự án. “Trong tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công 1 dự án (tuyến nối quốc lộ 91 và tránh thành phố Long Xuyên); khánh thành 3 dự án (dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh-Hà Đông, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, dự án thành phần đoạn Cao Bồ-Mai Sơn thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020)”, đại diện Vụ Kế hoạch và Đầu tư thông tin. Đối với Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đại diện Vụ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai dự án, quy chế phối hợp, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước triển khai thực hiện dự án; đồng thời, đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần cho các ban quản lý dự án. Một nội dung quan trọng khác cũng được đưa ra đánh giá tại cuộc họp giao ban tháng 1/2022 của Bộ Giao thông Vận tải đó là công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh triển khai.Theo đại diện Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; ban hành chương trình phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số ngành giao thông vận tải năm 2022; xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Liên quan đến công tác giải ngân xây dựng cơ bản, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải dồn lực, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia. Năm 2021, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải khoảng 43.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/1 và dự kiến 15 ngày cuối tháng 1, các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải giải ngân được khoảng gần 40.900 tỷ đồng, đạt khoảng 96% kế hoạch năm./.Tin liên quan
Lấy ý kiến tách Luật giao thông đường bộ năm 2008
Hai nội dung nổi bật tại Hội nghị này là tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và chuyển thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.
-
Kinh tế Việt NamKết nối đa phương thức, tạo động lực mới cho hạ tầng giao thông Việt Nam
Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới.
-
Kinh tế Việt NamKiểm soát chặt phát thải mê-tan ngay từ kho cảng nhập khẩu
Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đang được xem là một trong những nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Động lực 'hút' FDI vào kinh tế xanh
Cùng với thay đổi từ phía doanh nghiệp, mô hình các khu công nghiệp cũng đang dịch chuyển theo hướng sinh thái. Đây được xem là một yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư mới.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ báo động sạt lở, công bố tình huống khẩn cấp ở 4 xã, phường
UBND thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển.
-
Kinh tế Việt NamTăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam
Tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới không thể chỉ đo bằng số lượng khách mà cần quan tâm đến chất lượng dòng khách, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, khả năng quay trở lại.











