Nhật Bản: Chi phí thanh toán dự kiến tăng sau khi BoJ điều chỉnh lãi suất

06:41' - 22/08/2023
BNEWS Các nguồn thạo tin cho hay Bộ Tài chính Nhật Bản dự kiến chi phí thanh toán lãi và tiền vay gốc cho các khoản nợ sẽ tăng vào năm tài chính 2024 (từ ngày 1/4/2024 đến 31/3/2025).

Các nguồn thạo tin cho hay Bộ Tài chính Nhật Bản dự kiến chi phí thanh toán lãi và tiền vay gốc cho các khoản nợ sẽ tăng vào năm tài chính 2024 (từ ngày 1/4/2024 đến 31/3/2025), phản ánh lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn tăng sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) điều chỉnh lãi suất gần đây.

 

Theo các nguồn tin, lãi suất giả định được sử dụng để tính toán chi phí trong ngân sách nhà nước có thể sẽ được đặt ở mức 1,5% cho năm tài chính tới. Cho tới hiện tại, Bộ Tài chính Nhật Bản đã sử dụng mức lãi suất giả định 1,1% kể từ năm tài chính 2017 để tính toán các chi phí cần thiết cho việc trả lãi và thanh toán nợ.

Nếu thành hiện thực, đây sẽ là lần tăng lãi suất giả định đầu tiên trong 17 năm kể từ tài khóa 2007, khi tỷ lệ này được nâng từ 2,0% lên 2,3% với việc BoJ chấm dứt chính sách lãi suất bằng không.

Các bộ và cơ quan của chính phủ phải nộp yêu cầu ngân sách trước cuối tháng Tám. Bộ Tài chính Nhật Bản dự kiến sẽ công bố tỷ lệ giả định cho năm tài chính 2024 vào thời gian trên. Tùy thuộc vào mức độ biến động của lợi suất dài hạn trong những tháng tới, tỷ lệ lãi suất này vẫn có thể thay đổi cho đến khi được hoàn thiện vào tháng 12, cùng với dự thảo kế hoạch ngân sách.

Bộ Tài chính Nhật Bản đã ước tính lãi suất giả định tăng thêm 1 điểm phần trăm sẽ làm tăng chi phí trả nợ thêm 700 tỷ yen (4,8 tỷ USD). Cũng theo ước tính của Bộ này, nếu lãi suất ở mức 1,3%, tổng chi tiêu liên quan sẽ là 26.800 tỷ yen cho năm tài chính 2024.

Dự thảo ngân sách tài khóa 2024 cũng dự kiến sẽ vượt qua mức kỷ lục 114.380 tỷ yen trong năm tài chính 2023, khi Nhật Bản chuẩn bị tăng chi tiêu quốc phòng và chi phí an sinh xã hội cho một xã hội già hóa. Chi phí thanh toán nợ của nước này cũng sẽ vượt quá 25.250 tỷ yen cho năm tài chính hiện tại.

Tình hình tài chính của Nhật Bản thuộc hàng kém nhất trong số các nền kinh tế tiên tiến, với số nợ lớn hơn gấp đôi quy mô nền kinh tế. BoJ đã tìm cách giữ lãi suất cả ngắn hạn và dài hạn ở mức thấp nhất để hỗ trợ nền kinh tế và đạt được lạm phát ổn định.

Hồi tháng Bảy, BoJ đã nới lỏng sự kiểm soát của mình bằng cách cho phép lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên trên ngưỡng 0,5%, đồng thời điều chỉnh triển vọng lạm phát cho năm tài chính hiện tại theo hướng tăng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục