Nhật Bản: Chỉ số Nikkei 225 mất hơn 1.000 điểm, đồng yen được giá

10:04' - 25/12/2018
BNEWS Thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm hơn 4% vào đầu ngày giao dịch 25/12 trong bối cảnh những quan ngại gia tăng về tình hình kinh tế Mỹ và tình trạng đóng cửa một phần của Chính phủ Mỹ.
Khoảng 1 giờ sau khi mở cửa ngày giao dịch 25/12, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo đã giảm 4,15%, tương đương 836,62 điểm, xuống còn 19.329,57 điểm. Trước đó, chỉ số này đã giảm hơn 3% trong vài phút đầu tiên khi thị trường Tokyo mở cửa giao dịch trở lại sau phiên nghỉ lễ 24/12. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2017 chỉ số Nikkei 225 giảm xuống dưới ngưỡng 20.000 điểm.
Nhật Bản: Chỉ số Nikkei 225 mất hơn 1.000 điểm, đồng yen được giá. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Tuy nhiên, đà giảm chưa có dấu hiệu chững lại khi chưa kết thúc phiên sáng mà mức giảm của chỉ số Nikkei 225 đã lên tới 5,04%, tương đương 1.016,85 điểm.

Theo Okasan Online Securities, thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ biến động tiếp sau đợt trượt dốc của thị trường chứng khoán Mỹ phiên 24/12 với chỉ số Dow Jones sụt tới 653,17 điểm (2,91%).

Trong khi đó, vào đầu phiên 25/12 tại thị trường Tokyo, đồng USD đã giảm 0,27% xuống còn 110,12 yen/USD, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8/2018 và tiếp tục nối dài đợt giảm giá 7 ngày qua. Còn đồng yen đã tăng lên mức cao nhất trong 16 tháng so với bảng Anh là 139,90 yen/bảng Anh.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,91% xuống còn 2.503,95 điểm khi mở cửa ngày giao dịch 25/12.

Phần lớn các thị trường ở châu Á ngày 25/12 đều đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới 2019.

Trước đó, tại thị trường New York trong ngày 24/12, đồng USD mất giá trước những quan ngại về tình trạng chính phủ nước này đóng cửa một phần và thị trường chứng khoán trong nước sụt mạnh đã làm giảm nhu cầu của giới đầu tư đối với “đồng bạc xanh”. Cũng trong ngày 24/12, chỉ số đồng USD so với một giỏ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đã giảm 0,46% xuống còn 96,511, rời khỏi mức cao nhất trong 1,5 năm qua là 97,711 đã đạt được vào ngày 14/12/2018.

Cũng trong ngày 24/12 phố Wall lại có đợt lao dốc trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về những báo cáo cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành các cuộc thảo luận về khả năng điều chuyển ông Jerome Powell khỏi chức vụ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi cơ quan này hồi tuần qua đã quyết định tăng lãi suất lần thứ 4 trong năm 2018. Tình hình càng diễn biến theo chiều hướng bất lợi khi ông Trump ngày 25/12 tiếp tục “phàn nàn” về vai trò của Fed đối với nền kinh tế Mỹ.

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã kêu gọi các quan chức lãnh đạo 6 ngân hàng lớn nhất của Mỹ cùng “chung tay” trong một nỗ lực nhằm bình ổn thị trường vào cuối tuần qua, song động thái này dường như chỉ làm dấy lên mối quan ngại về tình hình kinh tế nước này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục