BNEWS Chính quyền tỉnh Okinawa, phía Nam Nhật Bản, ngày 15/5 tiếp tục phản đối mạnh mẽ đối với sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ tại đảo này.
Phản đối được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 45 năm đảo Okinawa trở lại sự quản lý của Nhật Bản sau thời gian bị quân đội Mỹ chiếm đóng thời hậu chiến.
Trong một thông cáo, Thống đốc tỉnh Okinawa Takeshi Onaga nhấn mạnh sau khi được trả lại Nhật Bản, Okinawa vẫn tiếp tục phải chịu đựng những sự cố và tai nạn liên quan đến các căn cứ của Mỹ cũng như các vấn đề môi trường và nhiều vấn đề khác. Ông Onaga nêu rõ các căn cứ này là rào cản lớn nhất đối với phát triển của tỉnh.
Liên quan đến kế hoạch tái bố trí căn cứ không quân Futenma tại khu vực đông dân Ginowan của đảo này, vốn bị trì hoãn vì vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía người dân địa phương, ông Onaga khẳng định sẽ phản đối đến cùng việc xây dựng căn cứ mới tại khu vực duyên hải thưa dân cư hơn ở Henoko (Hê-nô-cô), thành phố Nago cũng thuộc tỉnh Okinawa.
Theo ông Onaga, căn cứ của Mỹ phải bị chuyển ra khỏi Okinawa chứ không phải một khu vực khác thuộc đảo này.
Ngày 14/5, khoảng 2.200 người dân Okinawa đã tụ tập tại khu vực bờ biển gần Henoko để phản đối kế hoạch trên, trước đó, một cuộc tuần hành cũng được tổ chức với cùng mục đích vào ngày 12/5.
Okinawa chỉ chiếm khoảng 0,6% tổng diện tích lãnh thổ Nhật Bản, nhưng lại là nơi chứa khoảng 70% các căn cứ quân sự của Mỹ tại nước này.
Năm 1996, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí kế hoạch tái bố trí căn cứ không quân Futenma trên đảo này, song quá trình triển khai đã bị trì hoãn vì vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía người dân địa phương. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của người dân, ngày 25/4 vừa qua, Tokyo vẫn tiến hành các hoạt động cải tạo đất tại Henoko.
Lâu nay, người dân tỉnh Okinawa phản đối việc các căn cứ quân sự của Mỹ đóng tại đây, do thường xuyên phải hứng chịu tiếng ồn của máy bay, các vụ tai nạn và phạm tội liên quan tới binh sĩ Mỹ cũng như mối quan ngại về an ninh sau vụ một máy bay vận tải Osprey của Mỹ rơi ngày 13/12 vừa qua ở ngoài khơi Nago./.
Tin liên quan
Mỹ có kế hoạch điều chuyển 4.000 lính thủy đánh bộ từ Okinawa đến đảo Guam
Mỹ có kế hoạch điều chuyển 4.000 quân trong số 19.000 quân thuộc lực lượng Lính thủy đánh bộ đóng tại Okinawa, phía Nam Nhật Bản, tới đảo Guam, trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2028.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.









