Nhật Bản cho Ấn Độ vay hàng trăm triệu USD để chống dịch COVID-19

08:46' - 02/09/2020
BNEWS Chính phủ Nhật Bản đã cam kết cho Ấn Độ vay 50 tỷ yen (472 triệu USD) trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang phải vật lộn để đối phó với đại dịch COVID-19.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay, khoản vay này sẽ hỗ trợ phát triển các bệnh viện được bố trí các đơn vị chăm sóc đặc biệt và các cơ sở khác để hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm bệnh.

Khoản tiền này cũng dự kiến sẽ tăng cường việc sử dụng phương tiện truyền tải thông tin y tế từ xa ở nhiều ngôi làng trên khắp Ấn Độ.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng cam kết viện trợ không hoàn lại 1 tỷ yên cho Ấn Độ để cung cấp máy tạo oxy nồng độ cao cho bệnh nhân COVID-19. 

Đại sứ Nhật Bản tại Ấn Độ Satoshi Suzuki và Vụ phó Vụ Các vấn đề kinh tế thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ C.S. Mohapatra đã trao đổi các ghi chú về những khoản vay và khoản viện trợ hôm 31/8 tại New Delhi.

Ấn Độ hiện ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao thứ ba trên thế giới với khoảng 3,62 triệu bệnh nhân./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục