BNEWS Theo Sputnik, ngày 20/8, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết nước này chưa có ý định công nhận lực lượng Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan.
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Kato nhấn mạnh Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia và hợp tác với các quốc gia khác có liên quan, trong đó có Mỹ. Ông cho rằng tình hình hiện nay rất bấp bênh do đó mọi dự báo sẽ là quá sớm.
Nhật Bản đã đóng cửa Đại sứ quán tại Kabul và sơ tán nhân viên sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát thành phố này. Hiện các quốc gia đang tiến hành sơ tán công dân và nhân viên là người Afghanistan.
Một quan chức thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 20/8 cho biết hơn 18.000 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan kể từ khi lực lượng Taliban tiếp quản thủ đô Kabul, đồng thời cam kết tăng gấp đôi nỗ lực sơ tán sau khi nhận nhiều ý kiến chỉ trích về cách giải quyết đối với cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng này.
Theo hãng tin Reuters, hàng nghìn người muốn rời khỏi Afghanistan vẫn đang tập trung ở sân bay Kabul dù lực lượng Taliban đã kêu gọi những người không có giấy tờ đi lại hợp pháp trở về nhà.
Hiện Tây Ban Nha đã thiết lập một trung tâm tiếp nhận người tị nạn Afghanistan vốn từng làm việc cho các nước Liên minh châu Âu (EU) tại một căn cứ quân sự ở Torrejon de Ardoz.
Trung tâm này có sức chứa 1.000 người. Họ sẽ được lưu trú tại đây cho đến khi được đưa đến những quốc gia khác trong EU.
Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết dự kiến, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cùng với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sẽ có chuyến thăm trung tâm này vào ngày 21/8.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha tuyên bố nước này đã nhất trí là “cửa ngõ” đến EU của người tị nạn Afghanistan, những người đã từng làm việc cho cả EU và NATO./.
Tin liên quan
Tây Ban Nha lập trung tâm có thể tiếp nhận 1.000 người tị nạn Afghanistan
Ngày 20/8, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết một trung tâm tại nước này dùng để tiếp nhận những người Afghanistan vốn từng làm việc cho các cơ quan EU có sức chứa 1.000 người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










