Nhật Bản đặt mục tiêu 90% dân số sử dụng mạng 5G vào năm 2023

11:59' - 29/12/2021
BNEWS Chính phủ Nhật Bản vừa công bố các định hướng chính sách cơ bản nhằm khuyến khích quá trình số hóa tại các địa phương thông qua sáng kiến "Quốc gia, thành phố, nông thôn kỹ thuật số".

Trong hội nghị thúc đẩy số hóa địa phương diễn ra ngày 28/12 tại phủ nội các, Chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu trong thời gian 5 năm, kể từ năm 2022, có thể xây dựng được đội ngũ gồm 2,3 triệu người đảm nhiệm việc thúc đẩy số hóa, trong đó, năm 2022 đảm bảo khoảng 10.000 nhân viên có trách nhiệm hướng dẫn cách thức sử dụng các phương tiện số hóa cho người cao tuổi.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản cũng đặt mục tiêu 90% dân số sử dụng mạng thông tin liên lạc tốc độ cao (5G) và xây dựng được khoảng 10 trung tâm dữ liệu địa phương vào năm 2023.

Sáng kiến “Quốc gia, thành phố, nông thôn kỹ thuật số” là trọng tâm chính sách trong chiến lược tăng trưởng của Thủ tướng Kishida Fumio.

Để thúc đẩy sáng kiến này, Chính phủ Nhật Bản đã dành khoản ngân sách 5.700 tỷ yen trong ngân sách bổ sung năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022, với kỳ vọng các chính sách mới sẽ thúc đẩy cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tại địa phương, giảm mật độ dân số tập trung quá đông tại khu vực các thành phố lớn, từ đó điều chỉnh khoảng cách kinh tế và xã hội giữa thành thị và nông thôn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục