Nhật Bản dự chi ngân sách tài khóa 2022 cao kỷ lục

05:56' - 01/09/2021
BNEWS Tổng số tiền mà các bộ và cơ quan Chính phủ Nhật Bản đề xuất chi từ ngân sách của cho năm tài khóa 2022 (bắt đầu từ ngày 1/4/2021) đã đạt mức cao kỷ lục hơn 111.000 tỷ yen.

Tổng số tiền mà các bộ và cơ quan Chính phủ Nhật Bản đề xuất chi từ ngân sách của cho năm tài khóa 2022 (bắt đầu từ ngày 1/4/2021) đã đạt mức cao kỷ lục hơn 111.000 tỷ yen (1.000 tỷ USD), chủ yếu do chi phí trả nợ dự kiến sẽ tăng cao giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn.

Hãng tin Kyodo News ngày 31/8 cho hay, số tiền đề xuất chi từ ngân sách quốc gia của các cơ quan nhà nước Nhật Bản ước sẽ vượt mức 110.000 tỷ yen trong năm tài khóa hiện tại, và đánh dấu năm thứ tám liên tiếp con số này vượt mức 100.000 tỷ yen.

Nguyên nhân chính dẫn tới đà tăng này là do mức chi tiêu an sinh xã hội cao kỷ lục giữa lúc dân số của quốc gia này đang già đi nhanh chóng.

Mặc dù phần lớn các khoản chi tiêu theo kế hoạch nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 vẫn chưa được tính vào, nhưng tổng số tiền mà các cơ quan nhà nước đề xuất đã vượt ngân sách ban đầu trị giá 106.600 tỷ yen của năm tài khóa 2021 (kết thúc vào ngày 31/3/2021), trong đó bao gồm 5.000 tỷ yen dành để ứng phó với đại dịch.

Sau khi xem xét các yêu cầu trên, Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ soạn thảo ngân sách ban đầu vào tháng 12/2021 trước khi đưa ra thảo luận tại Thượng viện và Hạ viện.

Con số mới nhất cho thấy, ngân sách ban đầu cho năm tài khóa 2022 có thể đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm thứ 10 liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về tình trạng ngày càng xấu đi của nền tài chính Nhật Bản, vốn đã thuộc diện kém nhất trong số các nền kinh tế lớn với số nợ công lớn gấp đôi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục